Giáo xứ Vinh Hương

Đại hội giáo dân giáo xứ Vinh Hương

Thứ sáu - 24/06/2016 05:22

Cứ đến hẹn lại lên, vào dịp lễ mừng sinh nhật thánh Gioan Tẩy Giả 24.06 hằng năm là Quan thầy của giáo xứ Vinh Hương. Hôm nay, giáo xứ  tổ chức đại hội giáo dân, đây là dịp mọi thành viên trong gia đình giáo xứ bày tỏ những tâm tư, nguyện vọng, đề xuất những phương án, cách làm để giáo xứ ngày càng phát triển.

Với một đời người, 59 năm là thời gian đủ dài, nhưng với giáo xứ, 59 năm là lúc sung mãn nhất. Trải qua 6 vị mục tử chăn dắt, cũng có lúc thăng trầm theo dòng lịch sử, nhưng giáo xứ vẫn trong quá trình kiến tạo phát triển.

Đúng 8 giờ ngày 22.06.2016, khi giáo dân đã tề tựu đông đủ tại nhà thờ, ông chủ tịch HĐGX tuyên bố khai mạc đại hội. Sau đó cha quản xứ ban huấn từ với hai nội dung chính sau:

Mỗi tín hữu là một chi thể của giáo xứ, mỗi chi thể ấy cần phải đóng góp xây dựng trong tinh thần hiệp nhất - nối kết - cầu tiến. Để chuẩn bị kỷ niệm 60 năm thành lập giáo xứ (1957 - 2017) và chỉnh trang lại ngôi thánh đường sau 20 năm xây dựng.

Để giáo dân trong xứ biết rõ hơn tình hình của giáo xứ. Ban thường vụ đã báo cáo tổng thể về giáo xứ như sau:

Nằm trên địa bàn toàn bộ thị trấn Đăkmil, xã Đăklao và một phần xã Đức Mạnh với diện tích trên 10Km2, Vinh Hương có 1032 gia đình và 6084 nhân danh gồm 4 giáo họ. Là một giáo xứ có nhiều hội đoàn nên việc sinh hoạt diễn ra phong phú, đa dạng. Có những giáo họ đang trong quá trình kiến thiết xây dựng như giáo họ Phaolô, giáo họ Đức Bình đang rất cần đến sự chung lòng dựng xây của mọi thành phần Dân Chúa.

Hiện tại giáo xứ không có nguồn thu nào khác ngoài khoản đóng góp hằng năm của các hộ và tiền ống nên việc chỉnh trang các công trình phải dựa vào sự cộng lực của giáo dân. Và ban thường vụ đã đem ra các giải pháp với các dự toán để sơn sửa lại mặt tiền nhà thờ, tháp chuông, bờ kè Tượng đài Giuse, hàng rào phía đông, tường rào mặt tiền...Do vậy giáo xứ đang cần đến sự hưởng ứng của tất cả mọi gia đình và sự sáng suốt của HĐGX.

Qua phần trình bày của HĐGX, một số tham luận của giáo dân được đưa ra:

Ông Đặng Thiên Cảnh, nguyên chủ tịch HĐGX đã đóng góp ý kiến, cùng nhau đóng góp để xây dựng giáo xứ này càng tốt đẹp hơn, nếu làm được nên điều nhân công trong xứ để bớt gánh nặng tài chính, nên ưu tiên công trình nào cấp thiết hơn. Và một số ý kiến xoay quanh vấn đề như chọn nhà thầu có bảo hành, cần làm rốt ráo, chọn màu sơn hài hòa với tổng thể. Chất liệu sơn thích hợp với môt trường nhiệt đới nóng ẩm.

Sau khi nêu biểu quyết, đa số những người tham dự đều nhất trí kế hoạch mà đại hội đã đề ra để xứng đáng trải qua 60 năm hình thành và phát triển.

Sau buổi đại hội là giờ Chầu Thánh Thể do cha quản xứ chủ sự. Nguyện xin thánh Quan thầy gia ơn xuống nghĩa để giáo xứ ngày càng phát triển.
 




 




Album ảnh: Huuchanh



Album ảnh: Hồng Ân


Tác giả bài viết: Hồng Ân

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây