Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Sinh Nhật Thánh Gioan Tẩy Giả - Bổn Mạng Giáo Xứ Vinh Hương năm 2019

Thứ hai - 24/06/2019 21:48
- “Trước khi cho ngươi hình thành trong dạ mẹ, Ta đã biết ngươi, trước khi ngươi lọt lòng mẹ, Ta đã thánh hóa ngươi, Ta đặt ngươi làm Ngôn sứ cho chư dân” (Gr 1,5)


Cùng với Giáo Hội, sáng ngày 24.06.2019, giáo xứ Vinh Hương long trọng mừng kính lễ Sinh Nhật thánh Gioan Tẩy giả, bổn mạng giáo xứ.

Thánh lễ do cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm chủ tế tại nhà thờ Vinh Hương, cùng sự hiện diện đông đảo của mọi thành phần dân Chúa.

Để tỏ lòng sùng kính và nhờ lời chuyển cầu của thánh bổn mạng, giáo xứ đã trải qua 62 năm trong bình an và thăng tiến. Trước thánh lễ, đoàn rước gồm các đại diện hội đoàn từ trước tiền sảnh thánh đường tiến lên cung thánh trong sự trang nghiêm. Cha chủ tế đã làm phép và xông hương tượng thánh Quan thầy với sự hiệp thông trọn vẹn của cộng đoàn phụng vụ.

Khai mở đầu lễ, cha quản xứ chúc mừng bổn mạng những người mừng lễ hôm nay, và ngài mời gọi mọi người hiệp lời cầu nguyện cho giáo xứ.

Sau bài Tin Mừng, cha quản xứ chia sẻ những đặc ân mà Thiên Chúa đã ban cho thánh Gioan Tẩy giả:

- Người ra đời trong một gia đình mà cả cha và mẹ Người không còn son sẻ là ông Giacaria và bà Elizabeth.

- Người là vị Ngôn sứ cuối cùng của thời cựu ước, là người giới thiệu Đức Kitô là Chiên Thiên Chúa và là Đấng xóa tội trần gian. Hãy mở đường, sửa lòng để đón Chúa.

- Người đã chọn lối sống thấp hèn, khắc khổ để tôn vinh Đức Kitô là Thiên Chúa.

Cha giảng lễ cũng chia sẻ thêm, thánh Gioan Tẩy giả cũng được vô nhiễm nguyên tội như Đức Maria.

Thánh lễ diễn ra rất trang trọng. Ngày hôm nay chúng ta phải biết trân quý từng sinh linh, vì đó là quà tặng Thiên Chúa ân ban, đều do Chúa tác thành trong dạ mẹ.

























 

Tác giả bài viết: Hồng Ân

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây