Giáo xứ Vinh Hương

Mừng Kính Đức Mẹ Lên Trời tại TTHH Thác Mơ

Thứ ba - 15/08/2023 23:49
Mừng Kính Đức Mẹ Lên Trời tại TTHH Thác Mơ
Thánh Lễ Mừng Kính Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Thác Mơ
 

Hôm nay, ngày 15/08, cộng đồng Kitô giáo trên khắp thế giới tươi vui kính mừng lễ Đức Mẹ Hồn Xác Lên Trời, một sự kiện thiêng liêng trong tâm hồn mỗi người tín hữu. Tại Trung Tâm Hành Hương Đức Mẹ Thác Mơ, một ngôi đền thiêng nằm trong bóng mát của cây xanh và tiếng suối rì rào, một Thánh lễ đặc biệt đã được tổ chức để mừng vinh danh Đức Trinh Nữ Maria và sự hiệp thông của Người với Thiên Chúa.
 


Sáng sớm, từ rất sớm, những đám mây nhẹ nhàng trôi qua bầu trời mang theo hơi mát của mùa hè. Cộng đồng tín hữu đã tập trung tại Trung Tâm Hành Hương, mang theo những bó hoa tươi thắm, tượng trưng cho tình yêu và lòng kính trọng dành cho Đức Mẹ.

DÂNG HOA
Trước khi bước vào thánh lễ, các em thiếu nhi và hiền mẫu giáo xứ Thuận Phú đã cùng nhau dâng hoa cho Đức Mẹ, tạo nên một khoảnh khắc thật đẹp trong tình thần trang nghiêm và tràn đầy tình thương của buổi lễ.

 

 

 


Với giai điệu bài hát: Nhịp cồng chiêng bên mẹ - những cử điệu nhịp nhàng, rộn ràng dâng lên Mẹ tạo cho không khí buổi lễ thêm sốt sắng.

THÁNH LỄ
Vào lúc 9 giờ 30 phút, thánh lễ chính thức bắt đầu. Với tiếng chuông đồng vang lên trên không trung, toàn thể cộng đoàn đã ổn định trước Cung Thánh.

 


Bài ca nhập lễ vang lên - Cha Đaminh Nguyễn Văn Thành - Quản hạt Giáo hạt Đồng Xoài chủ tế buổi lễ xông hương bàn thờ.
 

Lời ca, tiếng hát của Ca đoàn giáo xứ Thuận Lợi lấn át không gian, mang đến một không khí linh thiêng và trang trọng. Những giai điệu trầm bỗng của những bài ca Nhập lễ, Dâng lễ, Hiệp lễ trở thành một phần của nghi lễ, hòa quyện cùng tiếng xướng kinh và lời cầu nguyện của cộng đồng.

Không chỉ có các tín hữu trong giáo xứ Thuận Phú tham dự, mà còn có sự hiện diện đông đảo của cộng đồng dân Chúa từ hai hạt Phước Long và Đồng Xoài. Cha Quản hạt giáo hạt Đồng Xoài, Cha Quản hạt giáo hạt Phước Long và Qúy Cha trong hai Giáo hạt cũng đến dự Thánh lễ.

 

 


Đây là một dịp hiếm hoi để cả hai giáo hạt đoàn kết, cùng nhau chia sẻ niềm tin và lòng kính trọng đối với Đức Mẹ.

Trong bài giảng của cha Phê rô Nguyễn Huy Hoàng, người đã chia sẻ về bốn đặc ân mà Chúa ban cho Đức Mẹ Maria: ơn vô nhiễm nguyên tội, ơn trọn đời đồng trinh, ơn làm Mẹ Thiên Chúa và ơn được về trời cả hồn lẫn xác.

 

 
Đức Maria đã được vinh quang với cả con người toàn diện. Mẹ là Người đầu tiên được hưởng ơn cứu độ trọn vẹn của Chúa.

Ơn được lên trời cả hồn lẫn xác là do Đức Mẹ là mẹ Thiên Chúa. Thiên Chúa gìn dữ khỏi hư nát trong một thân xác, đã cưu mang con của Người và sinh ra cho thế gian đấng ban sự sống.

Đức Mẹ lên trời giúp chúng ta tuyên xưng đức tin cách trọn vẹn hơn, yêu mến và gắn bó với Đức mẹ nhiều hơn. Chúng ta tuyên xưng Đức mẹ lên trời không chỉ cho vinh quang của riêng Mẹ mà còn cho hạnh phúc của con cái Mẹ - là những người đang lữ thứ dưới trần thế này.
 
Mẹ là người dẫn dắt, hướng dẫn và nâng đỡ những hy vọng của dân chúng đang còn lữ hành. Cuộc sống con người chúng ta không ai là không đau khổ, cuộc đời như bế tắc, dường như không lối thoát. Chúng ta là con của Chúa cần biết theo gương Mẹ luôn xin vâng, luôn mở lòng ra đón nhận lời Chúa và lời Chúa trở thành sự sống như Mẹ, để cho lời Chúa hướng dẫn cuộc đời chúng ta. Xin vâng và tín thác những gì Chúa ban cho.

Xin vâng là chấp nhận bỏ mình đi, chấp nhận bỏ ý riêng của mình để cho thánh ý Chúa được triển nở trong tâm hồn cũng như trong đời sống của mình. Chúng ta sống trọn vẹn phẩm giá làm người, làm con Thiên Chúa.

Những lời chia sẻ này đã khơi gợi sự suy tư và hiểu biết sâu sắc về vai trò quan trọng của Đức Mẹ trong đời sống tâm linh của chúng ta.

3. Nghi thức Làm phép: nước, lá, ảnh tượng và chuỗi mân côi.

 


4. KẾT LỄ: Cha quản hạt ban phúc lành,
 


Với bài hát Kìa Bà Nào được ca đoàn cất lên, buổi lễ kết thúc trong tình mến của Mẹ. Đức Mẹ Maria đã được vinh danh, và tâm hồn của mỗi người hiện vẫn còn đong đầy trong sự thiêng liêng và lòng biết ơn đối với sự hiện diện của Người trong cuộc sống hằng ngày.

HÌNH ẢNH

              Ban Truyền Thông Giáo Hạt Phước Long

Nguồn tin: www.gpbanmethuot.com

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây