Giáo xứ Vinh Hương

Lớp Anrê Phú Yên Quảng Đức

Thứ sáu - 28/09/2012 11:29

Lớp Anrê Phú Yên Quảng Đức

Thần Khí Chúa đã sai tôi đi loan báo Tin Mừng cho người nghèo khó.
Thực hiện chương trình đào tạo giáo lý viên của Ban giáo lý giáo phận Banmethuot, sáng ngày 26 tháng 09 năm 2012 đã diễn ra buổi khai mạc lớp Anrê Phú Yên Quảng Đức tại hội trường giáo xứ Vinh Hương. Đây là lớp đào tạo giáo lý viên dự tòng và hôn nhân được tổ chức lần đầu tiên tại 2 giáo hạt Quảng Đức 1 & 2 do BGL giáo phận BMT đảm trách gồm hơn 100 học viên đến từ các giáo xứ của 2 giáo hạt.

Mở đầu phần khai mạc ngắn gọn, cha Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, Trưởng ban Giáo lý giáo phận BMT nhắn nhủ các học viên rằng đây chỉ là bước khởi đầu trong một quá trình đào tạo và tự đào tạo lâu dài. “Đây là một khoá đào tạo trong vòng 3 năm, ngài nói, các anh chị cần chú trọng tới việc tự đào tạo, các giảng khoá chỉ nhằm mục đích hướng dẫn mà thôi. Hơn thế, chúng ta hãy để Thiên Chúa và Giáo Hội hướng dẫn mình trên những bước đường sứ vụ”.

Sau lời cảm ơn và trân trọng sự hy sinh không quản đường xa của các học viên đến tham dự trong 3 ngày học tập của cha Phêrô Cao Tiến Hà, trưởng Ban GL hạt Quảng Đức 1, lớp học bắt đầu bài học đầu tiên.

Cha Stêphanô, giảng khoá "Nội dung giáo lý"
 
Nội dung đào tạo gồm 3 giảng khoá chính: “Nội dung giáo lý”, “Truyền giảng Tin Mừng cách mới mẻ” và “Hôn nhân và gia đình” do Cha Stêphanô, Thầy Matthêu Lê Thanh Xuyến và Thầy Giuse Phạm Hữu Tiến lần lượt đảm trách.
Thầy Matthêu Lê Thanh Xuyến - Truyền giảng Tin Mừng cách mới mẻ
 
Thầy Giuse Phạm Hữu Tiến - Hôn nhân và gia đình
 
Sau 3 ngày làm việc tích cực với một thời gian biểu dày đặc, chiều nay, 28/09/2012, lúc 16g15, buổi tổng kết diễn ra trong bầu khí nghiêm trang mà không kém thân tình giữa ban tổ chức, ban giảng huấn và học viên.

Mở đầu, Cha Stêphanô mời gọi các học viên hãy ra đi thi hành sứ vụ loan báo Tin Mừng cách mới mẻ. Ngài nhắn nhủ: “Giáo lý viên chính là những chứng nhân đức tin, là người nói về Chúa cho muôn dân, đó là một sứ vụ và còn hơn thế nữa, là một nghệ thuật. Do vậy, người giáo lý viên phải luôn ý thức được việc tự tìm tòi học hỏi, tự đào tạo”. Sau khi tổng kết số liệu của  lớp học: có 101 học viên đến từ 27 giáo xứ của 2 hạt Quảng Đức 1 và 2, Cha trưởng ban GL giáo phận gửi lời cảm ơn đến các cha quản xứ trong 2 giáo hạt đã quan tâm gửi người tới tham dự lớp đào tạo, ngài còn ân cần cảm ơn Ban GL giáo hạt Quảng Đức 1, Hội đồng giáo xứ, anh chị em GLV và giới hiền mẫu Vinh Hương đã giúp đỡ trong việc tổ chức lớp học.


















Cha Phêrô, trưởng ban GL hạt Quảng Đức 1 bày tỏ sự vui mừng vì số lượng học viên tham dự đông và nhiệt thành hơn mong đợi. Điều này là dấu chỉ niềm hy vọng về những mùa gặt bội thu trên cánh đồng truyền giáo của giáo hạt.
 
Cha quản hạt Quảng Đức 1 -
"GLV là cán bộ chuyên trách Phúc Âm hoá không thể thay thế
".
 
Ông Chủ Tịch HĐGX Vinh Hương -
"Hy vọng sau lớp học này, GLV đủ tự tin để chu toàn sứ vụ của mình".

 
 

Đại diện học viên cảm ơn và tặng hoa ban giảng huấn

Nghi thức sai đi kết thúc khoá học, giáo lý viên dự tòng và hôn nhân hạt Quảng Đức chia tay nhau để trở về với sứ vụ trên cánh đồng truyền giáo của mình dưới sự hướng dẫn của Thần Khí.
Thần Khí Chúa đã sai tôi đi.
Sai tôi đi loan báo Tin Mừng.
Thần Khí Chúa đã thánh hiến tôi.
Sai tôi đi Ngài sai tôi đi.
Lời ca còn vang vọng mãi trên cánh đồng truyền giáo cao nguyên.

ALBUM ẢNH

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây