Giáo xứ Vinh Hương

Giới gia trưởng giáo họ Vinh Sơn mừng bổn mạng

Thứ tư - 27/09/2017 19:34
 


Vào lúc 17g00 chiều 27 tháng 9, hiệp thông cùng toàn thể Giáo Hội và Giáo phận, cộng đoàn giáo xứ Vinh Hương hiệp dâng thánh lễ mừng kính thánh linh mục Vinh Sơn Phaolô, bổn mạng giới gia trưởng họ Vinh Sơn.

Sống theo gương thánh Vinh Sơn Phaolô là sống như người nghèo để phục vụ người nghèo. Thánh nhân đã nêu tấm gương sáng để học theo Chúa Giêsu vì lẽ gặp gỡ người nghèo là gặp gỡ Chúa. Lời dẫn lễ cũng mời gọi mọi người hiệp thông cầu nguyện cùng giới gia trưởng giáo họ Vinh Sơn và nhắc nhớ cộng đoàn phụng vụ hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giám mục Giáo phận Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản.

Mở đầu thánh lễ, cha quản xứ Phaolô tiếp tục mời gọi cộng đoàn phụng vụ noi gương thánh bổn mạng để tiếp tục đời sống phục vụ tha nhân đặc biệt là những người nghèo khổ và bị loại trừ. Cha ngỏ lời chúc mừng giới gia trưởng giáo họ Vinh Sơn trong ngày mừng kính thánh bổn mạng.

Chia sẻ sau Tin Mừng cha Phaolô gợi nhớ lại gương sống của thánh Vinh Sơn Phaolô mà giới gia trưởng giáo họ Vinh Sơn chọn làm đấng bảo trợ. Cuộc sống của ngài là những năm tháng phục vụ, chung sống và cứu giúp người nghèo, sống và lao động như người nghèo để gần gũi Chúa.

Cha kết luận: “Phục vụ người nghèo là phục vụ Chúa. Sống như người nghèo là sống như Chúa. Gặp gỡ người nghèo là gặp gỡ Chúa”. Và, để được như thế ngài nhắc nhớ giới gia trưởng cùng cộng đoàn, trước hết phải sống tròn bổn phận của mình trong gia đình, trong giáo xứ. Bởi lẽ, sống khiêm tốn hài hoà với tha nhân, sống đối thoại với người chung quanh là nền tảng cho việc phục vụ quên mình, cách tích cực nhất để sống như Chúa Giêsu.

Vài hình ảnh:













 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây