Giáo xứ Vinh Hương

Con số linh mục triều của Ý truyền giáo tại nước ngoài giảm liên tục từ năm 2000

Thứ sáu - 27/02/2026 20:04
Đức Thánh Cha Lêô XIV và các linh mục giáo phận Roma
Đức Thánh Cha Lêô XIV và các linh mục giáo phận Roma

Con số linh mục triều của Ý truyền giáo tại nước ngoài giảm liên tục từ năm 2000
 

Theo số liệu cập nhật của Văn phòng Quốc gia về Hợp tác Truyền giáo giữa các Giáo hội thuộc Hội đồng Giám mục Ý, trên tổng số khoảng 31.000 linh mục triều tại Ý, hiện chỉ còn 227 vị đang thi hành sứ vụ ở nước ngoài. Con số này giảm mạnh so với khoảng 600 linh mục vào thập niên 1990. Trong bối cảnh này, Đức Thánh Cha khích lệ có thêm nhiều ơn gọi “đến với muôn dân”.

 

Cụ thể, hiện nay có 64 linh mục Ý phục vụ tại châu Phi, 139 tại châu Mỹ, 16 tại châu Á và 8 tại châu Âu.

Ngay từ đầu, các linh mục Ý được gửi đi truyền giáo theo chương trình “Fidei donum” (Hồng ân đức tin) đã mang ý nghĩa “món quà giữa các Giáo hội”. Qua đó, các linh mục và giáo dân đã sống chứng tá Tin Mừng giữa các cộng đoàn địa phương, góp phần canh tân đời sống Giáo hội. Tuy nhiên, những năm gần đây, số người lên đường truyền giáo ngày càng ít đi. Lý do có thể là sự suy giảm ơn gọi, tình trạng thiếu linh mục tại các giáo phận, gánh nặng tài chính và mục vụ, cùng những khó khăn về ngôn ngữ, văn hóa khiến nhiều giáo phận không còn đủ khả năng gửi linh mục ra nước ngoài.

Sau năm 2000, số linh mục “Fidei donum” liên tục giảm: nhiều vị đã trở về, tuổi cao sức yếu, và đại dịch Covid-19 càng làm chậm lại các cuộc sai đi mới.

Lời mời gọi đến với muôn dân

Trước bối cảnh ấy, lời mời gọi của Đức Thánh Cha Lêô, với kinh nghiệm mục tử từng phục vụ tại Peru, được xem như một lời thúc giục mạnh mẽ tái khơi dậy nhiệt huyết truyền giáo. Ngài nhấn mạnh giá trị của sự trao đổi giữa các Giáo hội, mời gọi trở thành những nhà truyền giáo của hy vọng giữa mọi người, với đức tin, lời cầu nguyện và lòng quảng đại, sẵn sàng ra đi đến tận cùng trái đất. Ngài kêu gọi: hãy xem xét việc hiến dâng chính mình như những linh mục “Hồng ân đức tin”.

Sự hiện diện của các linh mục truyền giáo giúp các cộng đoàn địa phương ý thức mình thuộc về Giáo hội hoàn vũ, vượt qua mọi biên giới văn hóa và địa lý, đồng thời trở thành nhịp cầu liên đới và công lý xã hội. Do đó, cần tái đầu tư vào việc đào tạo và nâng cao nhận thức về truyền giáo để củng cố nhận thức về giá trị của sự trao đổi giữa các Giáo hội: chúng ta trở thành nhà truyền giáo khi cảm thấy mình là một phần của cộng đồng toàn cầu, nơi “tôi” trở thành “bạn”, nơi “của tôi” trở thành “chia sẻ”, nơi người khác trở thành một sự hiện diện.

Đáng chú ý, Quy chế mới của Giáo hội Ý về đào tạo linh mục cũng mở ra cơ hội cho chủng sinh có thời gian thực tập mục vụ ngoài chủng viện, kể cả tại các miền truyền giáo. Năm qua, khoảng mười chủng sinh đã tham gia trải nghiệm này. Họ không xây dựng nhà thờ hay bệnh viện, mà sống cùng cộng đồng địa phương nơi họ đến.

Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây