Đức Thánh Cha mời gọi Giáo hội Trung Phi thúc đẩy hội nhập văn hóa và hòa giải
Trong thư gửi đến Đức Cha Martin Waïngue Bani, Chủ tịch Hiệp hội Hội đồng Giám mục Khu vực Trung Phi, được ký bởi Đức Hồng y Pietro Parolin, Quốc vụ khanh Tòa Thánh, Đức Thánh Cha nhấn mạnh cột mốc 31 năm Tông huấn Hậu Thượng Hội đồng Ecclesia in Africa. Nhìn lại sức sống của một lục địa đang chuyển mình, Đức Thánh Cha khẳng định: “Chúa đã viếng thăm dân Người tại Châu Phi. Quả thực, châu lục này ngày nay đang trải qua những gì có thể gọi là dấu chỉ của thời đại, một thời điểm thuận tiện, một ngày cứu độ cho Châu Phi”. Dù vậy, bên cạnh niềm vui tăng trưởng, ngài cũng lưu ý các mục tử không được tách rời khỏi những thực tại xã hội đau thương của cộng đoàn đang được giao phó cho mình.
Để giải quyết những mâu thuẫn nội tại trong khu vực, Đức Thánh Cha khẳng định: “Hội nhập văn hóa không phải là điều chỉnh Tin Mừng theo thế gian, mà là tìm ra những hình thức phù hợp trong mỗi nền văn hóa để loan báo Lời Chúa vĩnh cửu”. Điều này đặc biệt cấp thiết khi các quốc gia Trung Phi vẫn đang bị xâu xé bởi xung đột và chủ nghĩa vị chủng. Nhắc lại giáo huấn của Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II, Đức Thánh Cha nhấn mạnh sứ mạng xây dựng một Giáo hội “loại trừ mọi chủ nghĩa vị chủng và các khuynh hướng cục bộ thái quá, cổ vũ sự hòa giải và hiệp thông thực sự giữa các sắc tộc khác nhau”.
Bên cạnh đó, ngài cũng mời gọi các mục tử hãy lắng nghe tiếng nói của những người trẻ đang mạo hiểm mạng sống để tìm kiếm tương lai và “trở nên hình ảnh Chúa Kitô cho những người tị nạn, Đấng cúi xuống trước những nỗi đau của họ để chữa lành và ban cho họ tấm bánh an ủi”.
Kết thúc sứ điệp, Đức Thánh Cha khẳng định sự đồng hành của ngài qua lời cầu nguyện và phép lành tông tòa và phó dâng toàn thể Giáo hội Trung Phi cho sự bảo trợ của Đức Maria - Ngôi Sao của công cuộc Phúc âm hóa. Ngài kỳ vọng Đại hội sẽ trở thành đòn bẩy để các quốc gia trong khu vực thúc đẩy công lý, hòa bình và bảo vệ những người dễ bị tổn thương nhất.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn