Vương Cung Thánh Ðường Sainte Anne de Beaupré, kỳ quan Quebec
Cách TP Quebec (Canada) khoảng nửa giờ lái xe, Vương Cung Thánh Ðường Sainte Anne de Beaupré nổi tiếng với kiến trúc tuyệt mỹ và cũng là nơi nhiều người bệnh hành hương để cầu nguyện xin ơn chữa lành.
Nằm bên dòng sông Saint Lawrence ở tỉnh bang Quebec, Vương Cung Thánh Đường Sainte Anne de Beaupré (Thánh Anna Beaupré) là một trong 6 đền thánh quốc gia của Canada, thu hút khoảng nửa triệu khách hành hương ghé thăm mỗi năm.
Những câu chuyện về phép lạ
Vào những ngày đầu, nhà thờ Sainte Anne de Beaupré chỉ là một nhà nguyện nhỏ nhằm tôn vinh thánh Anna, mẹ của Đức Maria và là quan thầy của các ngư dân. Ngày 8.3.1658, một người tên Étienne de Lessard đã hiến tặng hai mẫu đất ở rìa tây khu đất của ông cho Giáo hội Công giáo để xây dựng Đền Thánh, sau đó trở thành nơi lưu giữ bức tượng thánh Anne được cho là có phép lạ. Câu chuyện đầu tiên về phép lạ tại đây diễn ra trong quá trình xây dựng, khi ông Louis Guimont, một người mắc bệnh phong thấp, đã được chữa lành hoàn toàn sau khi đặt ba viên đá trong lúc xây móng.
Nhiều người đã tiếp tục chia sẻ những câu chuyện về phép lạ chữa bệnh, khiến Đền Thánh Thánh Anna nhanh chóng trở nên nổi tiếng. Nhiều khách hành hương lặn lội từ xa đến đây với hy vọng được chữa lành, còn những người như Hoàng hậu Anne của vua Louis XIII (Pháp) cũng đóng góp từ xa. Do Đền Thánh ngày càng nổi tiếng và thu hút thêm nhiều tín hữu nên đã không ít lần được mở rộng. Đến cuối thế kỷ 19, một ngôi thánh đường bề thế đã được xây dựng, bao bọc Đền Thánh cũ, và chính thức được khánh thành năm 1876. Tuy nhiên, thánh đường này bị hỏa hoạn vào ngày 29.3.1922. Nhà thờ Sainte Anne de Beaupré ngày này được xây dựng năm 1926 trên nền đất của ngôi thánh đường cũ. Các kiến trúc sư Maxime Roisin, Louis N. Audet và Joseph Égilde Césaire Daoust đã hợp tác trong suốt dự án, từ năm 1923 đến năm 1931. Khi cuộc Đại suy thoái kết thúc, công cuộc xây dựng bên trong ngôi thánh đường được nối lại năm 1937, và cuối cùng hoàn tất năm 1946.

Ngôi thánh đường đang được xây dựng vào năm 1926
Hằng năm, hàng trăm ngàn tín đồ từ khắp Canada và Mỹ đến thăm Vương Cung Thánh Đường Sainte Anne de Beaupré, nơi vẫn còn được cho là mang đến những ơn chữa lành bệnh tật. Hai cột đá gần lối vào ngôi thánh đường trưng bày hàng chục chiếc nạng, gậy chống, và các dụng cụ hỗ trợ người khuyết tật khác. Từng món đồ được một người hành hương để lại sau khi họ được chữa lành. Bên cạnh đó, ngọn đồi gần nhà thờ còn có một nhà nguyện và đàng thánh giá với các chặng kích cỡ lớn như thật, được điêu khắc bằng đá cẩm thạch. Ở trên đồi cao là tu viện của một dòng nữ, xây dựng vào năm 1906 và được công nhận là di tích lịch sử vào năm 2001.
Kiến trúc và thánh tích
Nhà thờ Sainte Anne de Beaupré có chiều dài tổng cộng 105m, rộng 48m, với chiều rộng của gian ngang đạt 61m. Tháp chuông của ngôi thánh đường cao tới 91m. Bên trong nhà thờ, điêu khắc gia Joseph Émile Brunet thiết kế 24 đầu cột (năm 1948) với 52 hình ảnh ghi lại cuộc đời của Chúa Giêsu. Ông cũng là người chế tác 14 chặng đàng thánh giá dọc theo các bức tường của ngôi thánh đường, với những tượng đá của thánh Anna và các thánh ở lối vào. Nhà điêu khắc còn thực hiện các tác phẩm nghệ thuật khác như đài phun nước trước Vương Cung Thánh Đường và các bức tượng đá cao khoảng 2.3m đặt ở các ngách, bao gồm tượng Đức Mẹ, thánh Giuse, Đức Mẹ với Chúa Giêsu, thánh François de Laval, và thánh Gioakim. Một tác phẩm điêu khắc bằng đồng về thánh Kateri Tekakwitha cũng được trưng bày tại đây, với chiều cao 1.9m. Người hành hương còn có thể tìm thấy một trong những bản sao đẹp nhất của bức tượng Đức Mẹ Sầu Bi của nhà điêu khắc huyền thoại Michelangelo tại đây.

Điểm kỷ niệm nhà nguyện cũ trước khi được xây dựng bề thế
Vương Cung Thánh Đường Sainte Anne de Beaupré không chỉ nổi tiếng với lịch sử và kiến trúc đầy choáng ngợp, mà còn là nơi lưu giữ những thánh tích vô giá, có sự liên hệ trực tiếp đến thánh Anna, và mỗi thánh tích đều mang theo những câu chuyện ý nghĩa. Thánh tích đầu tiên là một mẩu xương từ ngón tay của thánh Anna, được Đức thánh Giám mục François de Laval từ Carcassonne (Pháp) đưa đến đây ngày 12.3.1670. Ngài cũng là đấng có công lập ra giáo phận Quebec và có vai trò quan trọng trong lịch sử Công giáo tại Canada.
Thánh tích thứ hai là một mẩu xương dài 10cm từ cánh tay của thánh Anne. Đây là quà tặng từ Đức Giáo Hoàng Lêô XIII và được Đức Giám mục Joseph Calixte Canac Marquis đưa đến ngôi thánh đường ngày 26.7.1892. Món quà này không chỉ là một tặng phẩm thiêng liêng mà còn là biểu tượng cho sự liên kết giữa Đền Thánh Sainte Anne de Beaupré với Giáo hội hoàn vũ. Ngày 3.7.1960, một thánh tích khác cũng thuộc về thánh Anna là mảnh xương cánh tay, đã được Đức Giáo Hoàng Gioan XXIII tặng cho Vương Cung Thánh Đường.
HỒNG HOANG