10 triệu người Ucraina phải di tản vì chiến tranh
Hiện có khoảng 10 triệu người Ucraina phải di tản. Trong số đó, 3,7 triệu người là di tản trong nước, rời khỏi vùng chiến sự nhưng vẫn ở lại trong biên giới quốc gia; 5,9 triệu người khác tìm nơi trú ẩn ở nước ngoài. Theo Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc (UNHCR), nguyên nhân chính vẫn là tình trạng mất an ninh, trầm trọng hơn bởi khủng hoảng năng lượng do các đợt oanh kích. Năm 2025, Liên minh châu Âu và các nước liên kết Schengen đã cấp 670.000 giấy phép cư trú tạm thời cho công dân Ucraina, giảm 12% so với năm trước.
11 triệu người tại Ucraina cần hỗ trợ nhân đạo
Tại Ucraina, ít nhất 11 triệu người cần hỗ trợ nhân đạo, từ lương thực, chỗ ở đến chăm sóc y tế và hỗ trợ tâm lý. Nhiều người di tản tập trung ở các vùng phía đông như Kharkiv và Dnipro, với hy vọng ở gần quê nhà nhất có thể. Thủ đô Kyiv cũng chịu áp lực lớn do dòng người đổ về. Nhà ở cho người cao tuổi và nhóm dễ tổn thương là vấn đề cấp bách hàng đầu.
Người Ucraina tị nạn và thách đố hội nhập
Tại Ý, người tị nạn Ucraina đối mặt với thách thức hội nhập. Phần lớn chưa có ý định định cư lâu dài; nhiều trẻ em vẫn học trực tuyến theo chương trình Ucraina, và trình độ tiếng Ý còn hạn chế. Không ít người không đăng ký hộ khẩu, dẫn đến mất quyền tiếp cận dịch vụ xã hội và hỗ trợ thuê nhà.
Dù bom đạn và khó khăn chồng chất, người dân vẫn đi làm, trẻ em vẫn đến trường. Tuy nhiên, sự kiên cường ấy không nên bị xem là điều bình thường. Có đến 42% người tị nạn cho biết gặp vấn đề về sức khỏe tâm thần, đặc biệt ở người cao tuổi và gia đình đơn thân.
Khát vọng hồi hương
Khoảng 1,4 triệu người đã trở về Ucraina trong ít nhất ba tháng qua, cho thấy khát vọng hồi hương vẫn mạnh mẽ. Theo khảo sát của Cao ủy Tị nạn Liên Hiệp Quốc, 61% người tị nạn ở nước ngoài và 73% người di tản trong nước hy vọng một ngày được trở về nhà. Nhưng nguồn lực quốc tế suy giảm khiến việc tái thiết – hơn 55.000 ngôi nhà đã được sửa chữa – trở nên khó khăn hơn. Đường chiến tuyến có thể dịch chuyển chậm chạp, song vết nứt sâu nhất vẫn nằm trong cuộc đời của hàng triệu con người đang lơ lửng giữa chờ đợi hòa bình và nỗ lực dựng xây tương lai nơi đất khách.
Số thương vong của Nga và Ucraina có thể đến 2 triệu vào mùa xuân 2026
Sau bốn năm chiến tranh, cả Ucraina lẫn Nga vẫn không công bố số liệu đầy đủ về thương vong. Tổng thống Volodymyr Zelensky cho biết 55.000 binh sĩ Ucraina đã thiệt mạng, nhưng số người mất tích rất lớn. Phía Nga, các nguồn độc lập xác nhận hơn 177.000 quân nhân tử trận. Theo Trung tâm Nghiên cứu Chiến lược và Quốc tế (CSIS), Nga có gần 1,2 triệu thương vong, trong đó khoảng 325.000 người chết; Ucraina ước tính 500.000–600.000 thương vong. Tổng số tổn thất hai bên có thể lên đến 2 triệu vào mùa xuân 2026, kéo theo khủng hoảng nhân khẩu nghiêm trọng.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn