Cảnh sát Bangladesh bắt giữ nghi phạm tấn công bom vào các cơ sở công giáo
Nghi phạm bị bắt giữ được xác định là một người đàn ông 28 tuổi – thành viên của tổ chức Awami League, thuộc đảng chính trị của cựu Thủ tướng Sheikh Hasina.
Theo báo cáo của cảnh sát, đêm 7/11, một quả bom tự chế đã phát nổ gần Nhà thờ Chính tòa Đức Maria, và một thiết bị chưa nổ khác được tìm thấy trong khuôn viên. Vào sáng sớm ngày 8/11, một quả bom khác lại phát nổ bên trong khuôn viên Trường phổ thông-cao đẳng Thánh Giuse.
Những vụ tấn công này xảy ra sau một vụ việc tương tự vào ngày 8/10, khi một quả bom tự chế đã nổ tại cổng Nhà thờ Mân Côi, nhà thờ Công giáo lâu đời nhất của Dhaka. Các thiết bị nổ thô sơ này được gọi là "cocktail" tại Bangladesh và thường được sử dụng trong các hành vi bạo lực chính trị.
Cha Bulbul Rebeiro, thư ký truyền thông xã hội của Hội đồng Giám mục Bangladesh, bày tỏ sự quan ngại: “Việc ném bom cocktail vào nhà thờ lại xảy ra trong vòng một tháng đã khiến cộng đồng của chúng tôi lo lắng. Chúng tôi, những Kitô hữu ít ỏi về số lượng và là những người yêu chuộng hòa bình. Nhưng những sự việc này đang thực sự làm chúng tôi sợ hãi”.
Ông Nirmol Rozario, chủ tịch Hiệp hội Kitô hữu Bangladesh, nhận định rằng thời điểm các vụ đánh bom có vẻ như đã được phối hợp và yêu cầu chính phủ có hành động mạnh mẽ.
Các vụ tấn công xảy ra trong bối cảnh Bangladesh đang trải qua giai đoạn bất ổn chính trị sâu sắc kể từ tháng 8/2024, khi các cuộc biểu tình của sinh viên buộc cựu Thủ tướng Sheikh Hasina phải lưu vong. Chính phủ lâm thời mới do người đoạt giải Nobel Hòa bình Muhammad Yunus lãnh đạo, đã cam kết bảo vệ hòa hợp tôn giáo.
Mặc dù cam kết này được đưa ra, các nhóm thiểu số, bao gồm cả Kitô hữu (chiếm chưa đến 1% dân số), vẫn bày tỏ lo ngại về an ninh gia tăng. Cảnh sát Thủ đô Dhaka và các lực lượng đặc nhiệm đã tăng cường an ninh tại các địa điểm tôn giáo trên khắp thủ đô và đang mở rộng tìm kiếm các nghi phạm khác, nhằm xoa dịu những lo lắng trong cộng đồng thiểu số.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn