Giáo xứ Vinh Hương

Cảnh sát Israel bắt giữ nghi phạm tấn công nữ tu người Pháp tại Giêrusalem

Thứ hai - 04/05/2026 21:16
Thành Cổ Giêrusalem
Thành Cổ Giêrusalem

Cảnh sát Israel bắt giữ nghi phạm tấn công nữ tu người Pháp tại Giêrusalem
 

Cảnh sát Israel đã bắt giữ một nghi phạm liên quan đến vụ tấn công một nữ tu người Pháp tại Giêrusalem. Vụ việc làm dấy lên lo ngại về tình trạng gia tăng bạo lực nhắm vào các giáo sĩ và tu sĩ. Giới chức và các tổ chức liên quan kêu gọi bảo vệ tự do tôn giáo và chấm dứt mọi hành vi thù ghét.

 

Nghi phạm 36 tuổi, bị tình nghi liên quan đến vụ tấn công một nữ tu người Pháp 48 tuổi, một nhà nghiên cứu tại Học viện Kinh Thánh và Nghiên cứu Khảo cổ của Dòng Đaminh ở Giêrusalem.

Vụ tấn công xảy ra ngày 28/4/2026, gần khu vực Mộ vua Đavít trên núi Sion. Theo thông tin ban đầu, người đàn ông đã rượt đuổi nữ tu, xô ngã và sau đó đá vào người sơ. Một đoạn video do cảnh sát công bố cho thấy các vết bầm trên khuôn mặt của nạn nhân.

Cha Olivier Poquillon, giám đốc học viện, lên án vụ việc và nhấn mạnh rằng “làn sóng thù ghét là một thách đố chung”. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn đối với những người đã kịp thời hỗ trợ nạn nhân, cũng như các nhà ngoại giao và học giả đã lên tiếng bênh vực.

Trong thông báo, cảnh sát Israel khẳng định họ xử lý nghiêm mọi hành vi bạo lực có dấu hiệu kỳ thị chủng tộc hoặc nhắm vào các thành viên tôn giáo. Nghi phạm hiện vẫn bị tạm giam để phục vụ điều tra.

Bộ Ngoại giao Israel cũng lên án vụ tấn công là “đáng xấu hổ”, đồng thời tái khẳng định cam kết bảo vệ tự do tôn giáo và quyền thờ phượng của mọi tín hữu. Giới chức nhấn mạnh rằng bạo lực chống lại những người vô tội, đặc biệt là các tu sĩ, là điều không thể chấp nhận trong xã hội.

Trong khi đó, Đại học Do Thái ở Giêrusalem bày tỏ “sự bàng hoàng sâu sắc” và cảnh báo rằng đây không phải là sự cố đơn lẻ, nhưng phản ánh xu hướng gia tăng các hành vi thù nghịch nhắm vào cộng đoàn Kitô hữu và các biểu tượng tôn giáo.

Vụ việc một lần nữa làm dấy lên quan ngại về tình trạng bất ổn và nhu cầu cấp thiết phải bảo vệ sự hiện diện Kitô giáo tại Thánh Địa.

Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây