Giáo xứ Vinh Hương

Đức Hồng y Zenari kết thúc sứ vụ Sứ thần Tòa Thánh "trên chiến trường"

Thứ ba - 03/02/2026 20:09
Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria từ năm 2008 - 2026
Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria từ năm 2008 - 2026

Đức Hồng y Zenari kết thúc sứ vụ Sứ thần Tòa Thánh "trên chiến trường"
 

Đức Hồng y Mario Zenari, Sứ thần Tòa Thánh tại Syria từ năm 2008, đã chính thức đệ đơn từ nhiệm sau khi tròn 80 tuổi, kết thúc gần 17 năm thi hành sứ vụ ngoại giao và mục vụ tại một trong những vùng đất đau thương nhất thế giới, trở thành điểm tựa vững chắc cho người dân đang phải chịu đựng chiến tranh, nghèo đói, khủng bố, lệnh trừng phạt, khủng hoảng và động đất.

 

Đức Hồng y Zenari được đào tạo tại Học viện Ngoại giao Tòa Thánh và từng phục vụ tại nhiều điểm nóng như Côte d’Ivoire, Niger, Burkina Faso và Sri Lanka, trước khi được Đức Biển Đức XVI bổ nhiệm làm Sứ thần tại Damascus (Syria) cuối năm 2008. Khi đó, Syria vẫn còn tương đối ổn định, nhưng từ năm 2011, chiến tranh bùng nổ, kéo theo bạo lực, khủng bố, nghèo đói và khủng hoảng nhân đạo kéo dài.

Trong suốt thời gian xung đột, Đức Hồng y Zenari trở thành điểm tựa tinh thần và luân lý cho người dân Syria, không chỉ qua các nỗ lực ngoại giao nhằm thúc đẩy hòa bình mà còn bằng sự hiện diện cụ thể giữa dân chúng. Ngài nhiều lần lên tiếng về “thảm họa nhân đạo”, sự lãng quên của cộng đồng quốc tế và tác động nặng nề của các lệnh trừng phạt đối với thường dân. Sau trận động đất năm 2023, ngài trực tiếp đến Aleppo để hỗ trợ những người bị ảnh hưởng.

Năm 2021, khi tròn 75 tuổi, Đức Hồng y Zenari từng xin từ nhiệm, nhưng Đức Phanxicô đã giữ ngài ở lại “vô thời hạn”, như một dấu chỉ quan tâm đặc biệt dành cho Syria. Trước đó, năm 2016, Đức Giáo hoàng đã phong ngài làm hồng y – một quyết định hiếm hoi đối với một sứ thần đang tại nhiệm, được Đức Hồng y Zenari gọi là “một cử chỉ yêu thương” dành cho dân tộc Syria đau khổ.

Với việc đệ đơn từ nhiệm khi đạt giới hạn tuổi, sứ vụ của một “sứ thần nơi chiến địa”, người đã sống trọn vai trò nhà ngoại giao và mục tử giữa chiến tranh, chính thức khép lại, để lại dấu ấn sâu đậm trong lịch sử ngoại giao và nhân đạo của Tòa Thánh tại Trung Đông.

Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây