Giáo xứ Vinh Hương

Đức Hồng y Tagle thăm và làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Thứ sáu - 03/07/2026 21:32
Đức Hồng y Tagle thăm và làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo
Đức Hồng y Tagle thăm và làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo

Ngày 3.7.2026, ĐHY Luis Antonio Gokim Tagle, Tổng trưởng Phân bộ Khởi đầu loan báo Tin Mừng của Bộ Truyền giáo Vatican - Đặc sứ của Đức Thánh Cha Lêô XIV tại lễ tuyên chân phước cha P.X Trương Bửu Diệp, đã đến thăm và làm việc với Bộ Dân tộc và Tôn giáo.

Cùng đi có Đức TGM Marek Zalewski - Đại diện thường trú của Tòa Thánh tại Việt Nam, Đức TGM Giuse Nguyễn Năng - Chủ tịch và Đức TGM Giuse Vũ Văn Thiên, Phó Chủ tịch Hội đồng Giám mục Việt Nam. Bộ trưởng Bộ Dân tộc - Tôn giáo Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang, Thứ trưởng Nguyễn Hải Trung, Trưởng Ban Tôn giáo Chính phủ Vũ Hoài Bắc cùng lãnh đạo Vụ Hợp tác quốc tế và Văn phòng Bộ đã tiếp đoàn.

Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang đã thông tin một số nét cơ bản về tình hình dân tộc, tôn giáo của Việt Nam, ông cho biết Việt Nam có 54 dân tộc, trong đó có 53 dân tộc thiểu số. Chính sách của Nhà nước Việt Nam là bình đẳng, đoàn kết, tôn trọng, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Về tôn giáo, hiện Việt Nam có 16 tôn giáo được Nhà nước công nhận, cấp phép hoạt động, trong đó, Công giáo là một trong những tôn giáo lớn với hơn 7 triệu tín hữu. Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang nhấn mạnh, Nhà nước Việt Nam luôn nhất quán chính sách tôn trọng và bảo đảm quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo của nhân dân, đảm bảo nhu cầu sinh hoạt tôn giáo chính đáng của nhân dân theo quy định của Hiến pháp và pháp luật.

 

47262

Đáp lời, ĐHY Tagle đã cảm ơn Bộ trưởng Nguyễn Đình Khang và các thành viên của Bộ Dân tộc Tôn giáo Việt Nam đã dành cho phái đoàn sự tiếp đón rất trọng thị, nồng hậu. Ngài gởi lời cầu chúc bình an của Đức Giáo Hoàng Lêô XIV đến lãnh đạo các cấp của Nhà nước và nhân dân Việt Nam. ĐHY nói ngài đặc biệt bất ngờ trước sức lan tỏa của đại lễ tuyên chân phước đến nhiều nước trên thế giới, và khẳng định thành công của sự kiện này được tạo nên từ sự cởi mở, thân thiện, đoàn kết của người dân Việt Nam; trong sự chung tay của nhiều phía, từ Bộ Dân tộc và Tôn giáo, chính quyền địa phương, các thành phần của Giáo hội Công giáo tại Việt Nam… đến đội ngũ thiện nguyện viên trong và ngoài Công giáo. Tất cả đã dành thời gian, công sức để vun đắp cho đại lễ diễn ra tốt đẹp và trang trọng.
Tin: MINH HẢI 
Ảnh: Ban Tôn giáo Chính phủ - Bộ Dân tộc Tôn giáo

Nguồn tin: www.cgvdt.vn

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây