Giáo phận Long Xuyên công bố thành lập Trung tâm Hành hương các chứng nhân tử đạo
Sáng 3.7.2026, hơn 150 linh mục cùng đông đảo tu sĩ, tín hữu trong và ngoài nước đã quy tụ về giáo xứ Cồn Phước (An Giang) - quê hương của tân chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp - hiệp dâng thánh lễ tạ ơn sau lễ tuyên phong tại Trung tâm hành hương Tắc Sậy vào ngày trước đó.
Chương trình tạ ơn tại quê nhà vị tân chân phước được khởi đầu từ tối 2.7 với buổi diễn nguyện, giờ cầu nguyện và thánh lễ đêm. Đến sáng 3.7, dòng người hành hương đổ về viếng đài tưởng niệm từ sớm. Thánh lễ do Đức cha Giuse Trần Văn Toản, Giám mục giáo phận Long Xuyên chủ tế; cùng đồng tế có Đức cha Giuse Châu Ngọc Tri, Giám mục giáo phận Cao Bằng - Lạng Sơn; Đức cha Antôn Hoàng Hữu Thư, Giám quản Tông tòa giáo phận Viêng Chăn (Lào), cùng đông đảo linh mục, tu sĩ, giáo dân
Trong bài giảng, Đức cha Giuse Trần Văn Toản khắc họa chân dung ba chứng nhân đức tin của vùng đất cù lao, gồm thánh Phêrô Đoàn Công Quí, thánh Emmanuel Lê Văn Phụng và chân phước P.X Trương Bửu Diệp. Ngài ví dòng sông quê hương như dòng nước thanh tẩy, bồi đắp phù sa thiêng liêng để nắn đúc nên những mục tử hiền hòa nhưng can trường, lấy tình yêu đáp lại hận thù, hiến mạng sống bảo vệ đoàn chiên theo gương Đức Kitô. Từ hình ảnh dòng máu và nước chảy ra từ cạnh sườn Chúa Giêsu trên thập giá, Đức cha liên tưởng đến dòng phù sa thiêng liêng nuôi dưỡng đời sống đức tin của Giáo hội. Chính nguồn ân sủng ấy đã làm nên những chứng nhân thánh thiện của miền Tây Nam Bộ. Kết thúc bài giảng, ngài mời gọi cộng đoàn tiếp tục sống hiệp hành, yêu thương vô điều kiện và sẵn sàng đối thoại với mọi người, kể cả những người khác tôn giáo hay chưa có niềm tin, để Tin Mừng được lan tỏa bằng chính đời sống thường ngày.
Vị chủ chăn giáo phận đã công bố quyết định thành lập Trung tâm Hành hương các chứng nhân tử đạo giáo phận Long Xuyên tại Cù Lao Giêng, tôn kính hai thánh Phêrô Đoàn Công Quí, Emmanuel Lê Văn Phụng và chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp. Dòng Phanxicô đã đồng ý giao khu đất rộng 7.6 héc ta mà dòng đang quản lý để giáo phận thực hiện công trình trung tâm hành hương. Theo quy hoạch, trung tâm hành hương còn là không gian linh thao, đào tạo, sinh hoạt giới trẻ và bảo tồn nét văn hóa miệt vườn Nam Bộ. Đồng thời, giáo phận cũng đang xúc tiến việc tiếp nhận ngôi nhà thời niên thiếu của cha Diệp mà gia đình ngỏ ý trao lại, để bảo tồn như một di tích.
Đức cha mời gọi toàn thể cộng đoàn cùng chung tay xây dựng các công trình này như một cách tôn vinh các chứng nhân đức tin của giáo phận. Thánh lễ khép lại trong bầu khí trang nghiêm và hân hoan. Cộng đoàn lãnh nhận Phép lành Tòa Thánh và ơn toàn xá, mang theo niềm xác tín rằng chứng tá đức tin, lòng bác ái và tinh thần hy sinh của chân phước Phanxicô Xaviê Trương Bửu Diệp sẽ tiếp tục trở thành nguồn cảm hứng cho đời sống Kitô hữu hôm nay
Hoài An