Red Madre là một tổ chức tại Tây Ban Nha chuyên hỗ trợ phụ nữ mang thai trong hoàn cảnh khó khăn. Tổ chức cho biết trong năm 2025 đã đồng hành với hơn 60.000 phụ nữ thông qua mạng lưới 50 cơ sở trên toàn quốc. Theo báo cáo hoạt động của tổ chức, hơn 50.000 phụ nữ có nguy cơ phá thai đã đón nhận sự trợ giúp và quyết định tiếp tục thai kỳ.
Số phụ nữ này chiếm 85,4% tổng số người mang thai được tổ chức tiếp nhận trong năm. Khoảng 70% trong số họ không có việc làm và gần 80% là người nước ngoài, một tỷ lệ được tổ chức ghi nhận là đang gia tăng trong những năm gần đây.
Xét theo độ tuổi, nhóm từ 30 đến 39 tuổi chiếm 47%, tiếp theo là nhóm từ 18 đến 29 tuổi, với 44,22%. Khoảng 60% phụ nữ được hỗ trợ cho biết có sự nâng đỡ từ gia đình hoặc người bạn đời.
Trong năm 2025, tổ chức “Red Madre” tiếp nhận các yêu cầu trợ giúp qua hơn 6.500 cuộc điện thoại, trên 2.000 thư điện tử và gần 7.000 tin nhắn WhatsApp. Công việc được thực hiện với sự tham gia của hơn 1.000 tình nguyện viên, đảm trách nhiều lĩnh vực như hỗ trợ tìm việc làm, gây quỹ, giáo dục, vận động xã hội và tổ chức các chiến dịch hỗ trợ.
Bà Amaya Azcona, Tổng Giám đốc “Red Madre”, cho biết trong 18 năm hoạt động, tổ chức đã đồng hành với 502.889 bà mẹ. Theo bà, những con số này cho thấy các chính sách hỗ trợ công dành cho phụ nữ mang thai, đặc biệt những người trong hoàn cảnh dễ bị tổn thương, vẫn chưa đáp ứng đầy đủ nhu cầu. Bà kêu gọi các cơ quan công quyền nghiên cứu sâu hơn về thực trạng làm mẹ và đưa ra những biện pháp hỗ trợ cụ thể, thực tế và hiệu quả.
Trong số những phụ nữ được trợ giúp, có 437 người vừa mang thai trong hoàn cảnh có nguy cơ phá thai vừa cho biết từng chịu bạo hành tâm lý hoặc thể lý. Tổ chức cung cấp nhiều hình thức đồng hành, từ tư vấn về thai kỳ và phá thai, hỗ trợ tâm lý, đồng hành với những người chịu tổn thương sau phá thai đến giúp tìm việc làm. Hơn một nửa số người được hỗ trợ cần tã lót cho con và gần một phần ba cần thực phẩm.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn