Tình báo Mỹ từng phát hiện Hòm bia Giao ước?
Tài liệu giải mật của Cục Tình báo Trung ương Mỹ (CIA) từng đề cập việc cơ quan này đã thực hiện thành công một thí nghiệm cho phép “nhìn thấy” Hòm bia Giao ước.
Cổ vật huyền thoại là một cái rương được người Do Thái chế tạo cách đây khoảng 3.000 năm để chứa hai tấm bia đá khắc Mười Ðiều Răn mà Thiên Chúa đã truyền cho nhà tiên tri Moses trên núi Sinai. Theo các thông tin được ghi chép trong Cựu Ước, Hòm bia Giao Ước có kích thước tương tự như một chiếc rương của thủy thủ vào thế kỷ 19, bằng gỗ nạm vàng ròng, bên trên là hai bức tượng cỡ lớn khắc họa hình ảnh thiên thần. Khi di chuyển, người xưa dùng các cây đòn đưa xuyên qua những chiếc vòng ở các cạnh rương, và nhấc lên.

Hòm Bia Giao Ước có liên quan một số phép lạ trong Cựu Ước. Thánh tích này đã “dọn dẹp” những động vật có độc gây chướng ngại trên đường đi của những người Do Thái trong sách Xuất Hành. Và khi họ băng qua sông Jordan tiến vào Miền Ðất Hứa, Kinh Thánh ghi lại dòng chảy của con sông đã ngừng lại vào thời khắc những người khiêng Hòm Bia đi ngang qua. Một phép lạ khác là khi người Do Thái bao vây Jericho, họ mang theo Hòm Bia đi quanh cổ thành này và thổi kèn trong vòng 1 tuần. Ðến ngày thứ bảy, các bức tường thành sụp đổ nên họ dễ dàng vào thành.
Tuy nhiên, đến năm 597 và 586 trước Công nguyên, đế quốc Babylon xâm chiếm Israel. Hòm Bia Giao Ước đã biến mất trong cảnh loạn lạc, và từ đó đến nay chưa từng lộ diện trong lịch sử. Chẳng ai biết liệu Hòm đã bị phá hủy, cướp đoạt hoặc cất giấu vào một nơi nào đó. Các chuyên gia vẫn không ngừng nỗ lực tìm kiếm báu vật này, bằng khảo cổ và nhiều phương pháp khác.
Cuộc thí nghiệm năm 1988
Theo một tài liệu giải mật năm 2000 nhưng chỉ được công bố những năm gần đây, một nhà ngoại cảm được đặt số hiệu “nhà quan sát từ xa số 32” được yêu cầu nhìn và mô tả một vật thể cũng như môi trường xung quanh. Nhà ngoại cảm không biết về vật thể được giao nhiệm vụ tìm kiếm. Người này đã mô tả một vị trí ở Trung Đông, nơi đặt vật thể, và nói vật thể này đang nhận được sự bảo vệ mầu nhiệm nào đó. “Mục tiêu là một cái thùng. Bên trong cái thùng này là một cái thùng khác. Mục tiêu được làm bằng gỗ, vàng và bạc. Thùng có hình dạng như một cái hòm, và được trang trí với các thiên thần”, tài liệu trích lời nhà ngoại cảm.

Tài liệu của CIA cũng bao gồm một vài trang vẽ mô phỏng một trong 4 thiên thần được đặt trên các góc của hòm bia, cùng với hình vẽ các xác ướp đứng dọc theo một bức tường. “Hình ảnh của các tòa nhà xung quanh cho thấy có sự hiện của của những mái vòm của đền thờ Hồi giáo”, tài liệu ghi lại. “Vật thể được giấu dưới lòng đất, trong điều kiện tối tăm, ẩm ướt. Mục đích của vật thể này là nhằm mang con người lại với nhau. (…) Mục tiêu có điều gì đó liên quan đến nghi thức, ký ức, sự tôn kính, phục sinh. Có một khía cạnh về tâm linh, thông tin, bài học và những kiến thức lịch sử vượt xa những gì mà chúng ta biết hiện nay”, theo nhà quan sát số 32. Người này tiếp tục mô tả vật thể nhận được sự bảo vệ có thể ngăn cản bất kỳ cá nhân nào tìm cách phá hủy: “Mục tiêu nhận được sự bảo vệ từ những thế lực (siêu nhiên) và chỉ có thể được mở ra bởi những người có thẩm quyền làm như thế - thùng chứa sẽ không/không thể được mở ra cho đến khi đúng thời điểm. Những cá nhân mở thùng bằng hành động nạy hoặc đập phá sẽ bị các thế lực bảo vệ thùng hủy diệt thông qua việc sử dụng quyền năng mà chúng ta không hề biết”. Tuy nhiên, đến nay vẫn chưa rõ liệu phía Mỹ có từng dựa vào thông tin trên để thử tìm kiếm Hòm bia Giao Ước hay không.
Dự án Sun Streak
Những tài liệu trên được chia sẻ trên website của cơ quan Lưu trữ An ninh Quốc gia. Đây là nơi chứa các tài liệu được giải mật và tọa lạc bên trong Đại học George Washington ở thủ đô Washington. Các cuộc thí nghiệm quan sát từ xa được triển khai theo một phần của Dự án Sun Streak. Từ thập niên 1970 đến 1980, Cơ quan Tình báo Quốc phòng Mỹ (DIA), CIA, và các tổ chức tình báo khác thực hiện các cuộc thí nghiệm sử dụng những vật thể được cho tỏa ra năng lượng bất thường, theo các tài liệu giải mật của DIA.

Thuật ngữ “quan sát từ xa” lần đầu tiên được Viện Nghiên cứu Stanford khai sinh vào thập niên 1970. Theo DIA, “quan sát từ xa” chỉ việc thu thập và mô tả thông tin bằng cách sử dụng sức mạnh tinh thần để tìm hiểu những mục tiêu không thể quan sát được bằng các biện pháp thông thường, vì các trở ngại liên quan đến khoảng cách, thời gian hoặc lý do khác. Để vượt qua những thách thức này, dự án vận dụng những biện pháp như thần giao cách cảm.
Khi một nhà quan sát từ xa được giao nhiệm vụ định vị một vật thể, họ chỉ nhận một phong bì, bên trong có tờ giấy viết tay những thông tin của mục tiêu. Ông Joe McMoneagle, một sĩ quan chỉ huy thuộc Lục quân Mỹ và từng tham gia dự án, nói với The New York Post rằng các nhà ngoại cảm không nắm rõ thông tin về mục tiêu, mà chỉ lần theo dấu vết dựa trên sự chỉ dẫn của một người khác.
Giang Vô Yên
Nguồn tin: wwww.cgvdt.vn
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn