Giáo xứ Vinh Hương

"Marathon" - Lần chuỗi Mân Côi ở Elele, Nigeria và ở Czestochowa, Ba Lan

Chủ nhật - 02/05/2021 19:34

Đức Giáo Hoàng Phanxicô khuyến khích người Công giáo tham gia vào "cuộc chạy đua cầu mguyện" trong tháng 5 vào lúc 6 giờ chiều theo giờ Roma, kết nối với 30 đền thánh Đức Mẹ trên năm châu lục: chiều ngày 2 tháng 5 là Nigeria và ngày 3 tháng 5 là Czestochowa, Ba Lan.



Sau Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật, ngày 2 tháng 5 năm 2021, ĐGH nói bằng tiếng Ý: "Chúng ta bước vào tháng 5, nơi lòng mộ đạo bình dân thể hiện nhiều cách dâng lên Đức Trinh Nữ Maria. Năm nay, sẽ được đặc trưng bởi một "cuộc chạy đua" cầu nguyện thông qua các đền thờ Đức Mẹ Maria nhằm cầu xin cho đại dịch kết thúc. Tối qua, có buổi cầu nguyện tại nhà nguyện trong Vương cung thánh đường Thánh Phêrô".
 
Đền thờ Đức Mẹ Walsingham là ngôi đền đầu tiên cầu nguyện kết nối với Roma hôm thứ Bảy, ngày 1 tháng 5.
 
Chúa nhật này, ngày 2 tháng 5, buổi lần chuỗi Mân Côi có hàng ngàn người tham dự tại Đền Thờ Mẹ Thiên Chúa ở Elele, Nigeria, bất chấp cái nóng từ 31oC đến 39oC, kết thúc bằng lời nguyện của ĐGH đưa ra từ chiều hôm qua tại Roma.
 
Elele - Nigeria

Ý cầu nguyện:

- Ngày 1 tháng 5, cầu cho người chết vì covid 19;

- Ngày 2 tháng 5, cầu cho những người không thể nói lời vĩnh biệt với người thân yêu vì những biện pháp y tế.

- Thứ Hai, ngày 3 tháng 5, theo lịch trình do Hội Đồng Giáo Hoàng đề ra để thúc đẩy việc tân phúc âm hoá, buổi lần chuỗi Mân Côi sẽ được hướng dẫn từ Đền thờ Đức Mẹ Czestochowa tại Ba Lan, với ý cầu nguyện cho "người bị nhiễm bệnh và người bệnh".

Czestochowa - Ba Lan
 
Theo ZENIT 02.5.2021 - Anita Bourdin
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây