Giáo xứ Vinh Hương

Ban giáo lý Vinh Hương tổng kết năm học

Chủ nhật - 13/11/2016 11:56


Sáng Chúa nhật 33 TN, kính trọng thể Thánh Tử Đạo Việt Nam, Ban Giáo Lý tổ chức tổng kết niên khoá giáo lý 2016 cho hơn 1000 giáo lý sinh thuộc đoàn thiếu nhi giáo xứ. Cùng tham dự thánh lễ và chương trình tổng kết còn có Hội đồng giáo xứ, đại diện Ban hành giáo các giáo họ và đại diện Ban chấp hành các hội Gia trưởng, hội Hiền mẫu và câu lạc bộ Người cao tuổi.

Lời dẫn đầu lễ mời gọi cộng đoàn phụng vụ cùng dâng thánh lễ kính các thánh tử đạo Việt Nam và hiệp ý cùng đoàn Thiếu Nhi giáo xứ tạ ơn Thiên Chúa đã tuôn đổ hồng ân trong suốt niên khoá vừa kết thúc: "
Tạ ơn Chúa vì sự quan tâm yêu thương của cha quản xứ anh chị giáo lý viên, Hội đồng giáo xứ, quí thầy, quí nữ tu cùng các hội đoàn đã quan tâm nâng đỡ và dấn thân không mệt mỏi để dạy dỗ chúng con".

Chia sẻ sau Tin Mừng, cha chủ tế Hồ Sĩ Chức tóm lược lịch sử tử đạo của giáo hội Việt Nam trong suốt thời kỳ bách hại. Cha nhấn mạnh: "
đa số các thánh tử đạo Việt Nam gồm đủ mọi thành phần tín hữu mà trong đó đa số là giáo dân, nhưng các ngài đã sẵn sàng từ bỏ mạng sống vì niềm tin vào Đức Kitô". Từ đó, cha nhắn nhủ thiếu nhi hãy luôn biết hy sinh trong học tập, rèn luyện, chuyên tâm tham dự thánh lễ và yêu mến Thánh Thể để nuôi dưỡng đức tin và tình bác ái ngày càng vững mạnh.

Mở đầu buổi tổng kết và phát thưởng giáo lý, anh Nguyễn Hữu Phước, trưởng ban giáo lý, tóm lược quá trình sinh hoạt của các khối lớp trong năm qua:

- Tổng số giáo lý viên: 40
- Tổng số giáo lý sinh: 1.028
- Tổng số lớp: 26, trong đó gồm 3 lớp Tấm Bánh Nhỏ, 5 lớp Sơ Cấp, 7 lớp Căn Bản, 8 lớp Kinh Thánh và 3 lớp Vào Đời.
- Ngoài các khối giáo lý thường xuyên, Ban Giáo Lý còn tổ chức thêm 2 lớp giáo lý xưng tội rước lễ lần đầu và 1 lớp giáo ý thêm sức trong năm 2016.

Năm nay, phần thưởng được trao cho những giáo lý sinh xuất sắc toàn diện thuộc các khối lớp và phần thưởng hoa thiêng dành riêng cho những thiếu nhi chuyên chăm tham dự thánh lễ hàng ngày.

Sau khi phát thưởng, một học sinh lớp vào đời 1, em Đào Thị Thuỷ Tiên thay mặt cộng đoàn thiếu nhi đọc lời cám ơn cha quản xứ, Hội đồng giáo xứ, quí thầy, quí nữ tu cùng các hội đoàn và các bậc phụ huynh và nói lên quyết tâm sống đức tin trong cuộc sống thường nhật nơi học đường, trong gia đình và trong mọi môi trường sống. Kết thúc tâm tình, em mong ước: "
Kính xin cha quản xứ và mọi người thương tiếp tục cầu nguyện, nâng đỡ chúng con về vật chất cũng như tinh thần, để chúng con có thêm điều kiện học tập ngõ hầu biết sống xứng đáng với hồng ân Chúa ban bây giờ và mãi mãi về sau".
  
Ông Chủ tịch Hội đồng giáo xứ Phaolô Nguyễn Minh Hùng ngỏ lời cám ơn các anh chị giáo lý viên đã tận tâm hy sinh thời giờ, công việc để đồng hành cùng thiếu nhi giáo xứ trong sứ vụ trau dồi đức tin và loan báo Tin Mừng. Ông nhắn nhủ thiếu nhi chuyên tâm hơn nữa trong việc học giáo lý với mục đích "
không phải để lãnh phần thưởng mà để yêu mến Chúa nhiều hơn" Vì vậy các em cần "siêng năng đến với Chúa qua kinh nguyện hàng ngày" đặc biệt cần biết yêu mến Thánh Thể qua việc tham dự thánh lễ hàng ngày. Ông chủ tịch cũng mời gọi các bậc phụ huynh cần quan tâm nhiều đến việc giáo dục đức tin cho con cái. Ông nói: "Kính mong các bậc phụ huynh quan tâm đến các em nhiều hơn nữa. Nên đồng hành cùng các em trong việc tham dự thánh lễ cũng như việc học giáo lý".


Được biết các lớp giáo lý sẽ học lại từ Chúa Nhật IV Mùa Vọng









Mời xem thêm hình ảnh
 

Tác giả bài viết: Huuchanh

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây