Giáo xứ Vinh Hương

Vinh quang Thập Giá là gì?

Thứ bảy - 14/09/2019 21:26



Tweet của Đức Giáo Hoàng Phanxicô ngày 14 tháng 9, 2019, lễ Suy Tôn Thánh Giá Chúa: “Hôm nay Giáo Hội nhắc nhớ chúng ta suy ngẫm về Thập Giá Vinh Quang của Chúa. Mặc dù là Thiên Chúa, Đức Kitô đã tự hạ làm người phục vụ. Đây chính là vinh quang của Thập Giá Chúa Giêsu!”.

Năm ngoái, ĐGH công bố thông điệp này: “Hôm nay Giáo Hội mời gọi chúng ta suy ngẫm về Thập Giá. Chiêm ngưỡng Thập Giá đối với Kitô hữu là chiêm ngưỡng một dấu chỉ cùng lúc thất bại và vinh quang”.

Năm trước nữa, trong buổi tiếp kiến chung ngày 13 tháng 9, 2017, Đức Giáo Hoàng giải thích: “Bằng cách vác Thập Giá và những khó khăn hàng ngày, chúng ta học được nơi Người cách nhận ra và chấp nhận thánh ý Chúa... Con đường nên thánh phải qua Thập Giá. Chính từ nhận thức này mà chúng ta phải nhìn thẳng vào mọi đau khổ như bệnh tật, bất công, đói nghèo và thất bại... Ước gì Thập Giá Chúa Kitô trở nên nguồn thanh lọc, là cuộc sống và sức mạnh trong Thánh Linh cho tất cả chúng ta”.


Tác giả bài viết: ZENIT 14.09.2019, Anne Kurian - Huuchanh dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây