Giáo xứ Vinh Hương

Lời kêu gọi của các tôn giáo: Hãy dám sống hòa bình. Chiến tranh là thất bại của nhân loại

Thứ tư - 29/10/2025 21:11
Chữ hòa bình được viết bằng các ngôn ngữ được giơ cao trong buổi cầu nguyện
Chữ hòa bình được viết bằng các ngôn ngữ được giơ cao trong buổi cầu nguyện

Lời kêu gọi của các tôn giáo: Hãy dám sống hòa bình. Chiến tranh là thất bại của nhân loại
 

Trong buổi cầu nguyện liên tôn do Đức Thánh Cha Lêô XIV chủ sự tại đấu trường Colosseo vào chiều 28/10/2025, các đại diện các tôn giáo trên thế giới đã đưa ra lời kêu gọi chung: “Hãy dám sống hòa bình”. Họ kêu gọi một sự thay đổi tận gốc trong tư duy chính trị, đặt con người và đối thoại trở lại trung tâm.

 

Giờ cầu nguyện diễn ra vào cuối sự kiện “Cuộc Gặp gỡ Quốc tế các Tôn giáo và Văn hóa vì Hòa bình”, do Cộng đoàn Thánh Egidio tổ chức.

Tại đấu trường Colosseo, nơi đã trở thành biểu tượng hiện đại của cuộc chiến chống bạo lực và là nơi cầu nguyện cho hòa bình, các vị lãnh đạo tôn giáo cùng Đức Thánh Cha đàm thoại với nhau, lắng nghe nhau, thấu hiểu nhau, tìm kiếm hòa bình và lên án “những bất công đáng xấu hổ, sự dửng dưng đối với công trình sáng tạo và cuộc sống của các thế hệ tương lai”.

Lời kêu gọi của các tôn giáo hiện diện tại buổi cầu nguyện, được tất cả các nhà lãnh đạo ký tên, phát động lời kêu gọi hành động để chống lại nỗi kinh hoàng mà Đức cố Giáo hoàng Phanxicô đã lên án trong Thông điệp Fratelli tutti khi nói rằng “mọi cuộc chiến đều khiến thế giới trở nên tồi tệ hơn”, và rằng đó là “một thất bại về chính trị và nhân đạo, một sự đầu hàng đáng xấu hổ, một thất bại trước quyền lực của sự dữ”.

Trong lời kêu gọi, các tôn giáo mời gọi nhân loại “can đảm, dám mở ra những con đường hòa bình”, bởi vì chúng ta không thể đứng yên trước “hàng triệu trẻ em, người già, phụ nữ và nam giới đang gánh chịu hậu quả của chiến tranh”. Họ cảnh báo rằng “một thế giới toàn cầu hóa nhưng vô hồn” khiến cho nhân loại ngày nay trải nghiệm lại bóng ma của quá khứ như sự sợ hãi, chủ nghĩa dân tộc và hận thù sắc tộc dẫn dắt.

Do đó, các lãnh đạo các tôn giáo kêu gọi hoán cải: cần một “nền hòa bình không vũ khí và giải giới”, một sự thay đổi tận gốc trong tư duy chính trị, đặt con người và đối thoại trở lại trung tâm. “Phải xây dựng những nhịp cầu thay vì những bức tường”; “Không có cuộc chiến nào là thánh chiến – chỉ có hòa bình mới là thánh thiện”.

Cộng đoàn Thánh Egidio nhắc lại tinh thần Assisi – lời xác tín rằng “hòa bình luôn có thể” và “lời cầu nguyện có thể thay đổi lịch sử”, và rằng “Thiên Chúa lắng nghe lời khẩn cầu và tiếng kêu của những người đang phải chịu đựng chiến tranh”.

Buổi cầu nguyện liên tôn cầu cho hòa bình lần tới sẽ được tổ chức tại Assisi vào năm 2026, kỷ niệm 40 năm cuộc gặp gỡ đầu tiên do Thánh Giáo hoàng Gioan Phaolô II khởi xướng.

Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây