Giáo xứ Vinh Hương

“Người Hồi giáo cũng có thể cầu nguyện trong Thư viện Vatican”

Thứ năm - 09/10/2025 21:21
Thư viện Vatican
Thư viện Vatican

“Người Hồi giáo cũng có thể cầu nguyện trong Thư viện Vatican”

 
Ngày 8/10/2025, Cha Giacomo Cardinali, Phó Giám đốc Thư viện Tông tòa Vatican, chia sẻ với nhật báo “La Repubblica” rằng nhiều học giả Hồi giáo cũng đến Thư viện này để nghiên cứu và cầu nguyện. Cha chia sẻ: “Một số học giả Hồi giáo đã xin chúng tôi một phòng có thảm để cầu nguyện, và dĩ nhiên chúng tôi đã dành cho họ”.

 

Thư viện Tông tòa Vatican là một trong những kho tàng tri thức quý giá nhất thế giới. Nơi này không chỉ mở cửa cho các học giả Kitô giáo, mà còn cho các học giả thuộc các tôn giáo khác, ngay cả những người vô thần.

Kho tàng tri thức quý giá nhất thế giới

Cha Cardinali cho biết bộ sưu tập của Thư viện Vatican lưu giữ “những bản Kinh Koran cổ xưa vô cùng quý hiếm”, cùng với các bộ sưu tập Ả Rập, Do Thái, Ethiopia và Trung Hoa độc nhất vô nhị. Đây là một thư viện mang tính hoàn vũ. Cha nhấn mạnh tinh thần cởi mở và bao dung của nơi vốn được xem là “trung tâm tri thức” của Kitô giáo.

Thư viện Vatican hiện lưu trữ khoảng 80.000 bản thảo, 50.000 hồ sơ lưu trữ, gần 2 triệu sách in, 100.000 bản khắc và tranh in, cùng 100.000 đồng xu và huy chương. Mỗi năm, các nhà nghiên cứu vẫn tiếp tục phát hiện thêm nhiều tài liệu quý. Phó Giám đốc Thư viện cho biết, “Cách đây vài năm, một học giả đã phát hiện một bản chép tay hiếm của tác phẩm Đạo đức học của Spinoza”.

Chỉ vài năm trước, kho tư liệu Nhật Bản thời trung cổ lâu đời nhất bên ngoài nước Nhật được phát hiện được lưu trữ tại Thư viện Vatican. Đây là kết quả công việc của Cha Marega, nhà truyền giáo dòng Salêdiêng đã ở Nhật vào những năm 1920. Theo truyền thuyết, cha Marega tình cờ phát hiện các tài liệu khi thấy trẻ em chơi bóng bằng những tờ giấy cũ, rồi lần ra cả một kho lưu trữ bị bỏ quên trong tàn tích của một lâu đài. Sau đó, cha mang toàn bộ tài liệu về Roma, vô tình cứu chúng khỏi thảm họa bom nguyên tử năm 1945.

Thận trọng với trí tuệ nhân tạo

Về tương lai, Cha Cardinali tỏ ra thận trọng với trí tuệ nhân tạo (AI): “Vấn đề vẫn như 500 năm trước – là việc lập danh mục”. Theo cha, máy tính có thể hỗ trợ, nhưng không thể thay thế sự tinh tế của nhà nghiên cứu thực thụ. Trí tuệ nhân tạo có thể phát hiện được bản giả mạo, nhưng không thể tái dựng lịch sử phức tạp đằng sau nó.

Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây