Quốc hội Hà Lan bác bỏ đề xuất coi phá thai là nhân quyền
Dù nội các ủng hộ, nghị quyết chỉ nhận được 68 phiếu thuận trong tổng số 150 ghế, chủ yếu từ các đảng tự do và xã hội dân chủ, và cuối cùng không được thông qua. Đối với phe ủng hộ, đây là cơ hội bị bỏ lỡ để đưa chính sách Hà Lan hòa hợp với Nghị viện châu Âu, vốn đã ủng hộ quyền phá thai hồi tháng 4/2024, cũng như theo bước nước Pháp – quốc gia đã đưa phá thai vào hiến pháp.
Các đảng đối lập có gốc Kitô giáo giữ vai trò then chốt trong việc bác bỏ. Đảng Chính trị Cải cách (SGP), cùng Liên minh Kitô giáo (CU) và Diễn đàn Dân chủ (FvD), lập luận rằng đề xuất này sẽ nâng phá thai lên thành “chuẩn mực tuyệt đối”, làm suy yếu quyền phản đối lương tâm và đe dọa sự bảo vệ đối với sự sống thai nhi. Một nghị quyết thay thế do Đảng Chính trị Cải cách soạn thảo, kêu gọi chính phủ phản đối mọi nỗ lực của EU nhằm hợp thức hóa phá thai trong các hiệp ước quốc tế, dự kiến sẽ được bỏ phiếu trong những tuần tới và có khả năng nhận được ủng hộ rộng hơn.
Cuộc tranh luận ngày 23/9/2025 cho thấy sự đa dạng trong thái độ chính trị của Hà Lan. Các đề nghị nhằm siết chặt luật phá thai hay rút ngắn thời hạn hợp pháp đều bị bác bỏ, nhưng Hạ viện đã thông qua nghị quyết yêu cầu bảo đảm nạn nhân bạo lực tình dục được tiếp cận dịch vụ chăm sóc khẩn cấp, bao gồm cả phá thai.
Đáng chú ý, một diễn biến khác vượt ra ngoài vấn đề phá thai: Hạ viện đã thông qua với 76 phiếu thuận một nghị quyết của Đảng Chính trị Cải cách, yêu cầu chính phủ giải quyết hệ quả kỳ thị từ việc xét nghiệm trước sinh phổ biến. Ủy ban Quyền của Người Khuyết tật của Liên Hiệp Quốc từng cảnh báo các xét nghiệm này nuôi dưỡng thái độ phân biệt, gián tiếp khuyến khích chấm dứt thai kỳ đối với thai nhi khuyết tật.
Phiên họp phơi bày nghịch lý trong chính trị Hà Lan: đất nước thường được xem là tiên phong về chính sách xã hội tự do, nhưng vẫn tồn tại một cộng đồng Kitô hữu mạnh mẽ phản đối việc mở rộng thêm quyền phá thai. Cuộc bỏ phiếu sắp tới về nghị quyết đối trọng sẽ cho thấy Hà Lan tiến gần hơn tới lập trường của Pháp và Nghị viện châu Âu, hay sẽ đứng vào hàng ngũ các quốc gia khẳng định Brussels không có thẩm quyền định nghĩa phá thai là một quyền cơ bản.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn