Giáo xứ Vinh Hương

Các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ đau buồn trước vụ tấn công đẫm máu tại nhà thờ ở Michigan

Thứ ba - 30/09/2025 20:55
Nhà thờ của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô ở Grand Blanc, Michigan, sau vụ tấn công
Nhà thờ của Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô ở Grand Blanc, Michigan, sau vụ tấn công

Các giám mục Hoa Kỳ bày tỏ đau buồn trước vụ tấn công đẫm máu tại nhà thờ ở Michigan
 

Nhiều giám mục Mỹ đã bày tỏ đau buồn và sự gần gũi thiêng liêng với cộng đoàn Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô (Latter-day Saints), sau vụ tấn công kinh hoàng vào một nhà thờ tại Grand Blanc Township, bang Michigan, hôm 28/9/2025, khiến cho ít nhất bốn người thiệt mạng, tám người bị thương phải nhập viện, trong đó một người trong tình trạng nguy kịch.

 

Trong thông cáo ngày 29/9/2025, Đức cha Earl Boyea, Giám mục Lansing – nơi xảy ra vụ việc – khẳng định: “Mọi nơi thờ phượng đều phải là nơi bình an. Việc vi phạm thánh đường, đặc biệt vào sáng Chúa Nhật, khiến hành động bạo lực càng gây sốc”. Ngài chia sẻ nỗi đau, bảo đảm lời cầu nguyện cho những người đã chết, những người bị thương và gia đình họ.

Trong cùng ngày 29/9/2025, Đức Tổng giám mục Edward J. Weisenburger của Detroit cho biết ngài “đau lòng” trước biến cố, đồng thời kêu gọi mọi người hiệp thông cầu nguyện cho hòa bình và dấn thân xây dựng một xã hội an toàn hơn. Ngài nói: “Trong một thời đại đầy thù địch và chia rẽ, chúng ta hãy cùng nhau hiệp nhất trong đức tin và lòng trắc ẩn, bảo vệ quyền cơ bản được thờ phượng tự do và không sợ hãi”.

Đức cha Robert J. Brennan của Brooklyn gọi vụ việc là “quá sức gây rúng động”, trong khi Tổng giám mục Bernard Hebda của St. Paul-Minneapolis nhắc lại sự gần gũi mà cộng đoàn Giáo hội Các Thánh Hữu Ngày Sau của Chúa Giêsu Kitô từng bày tỏ sau vụ xả súng tại một nhà thờ Công giáo ở Minneapolis hồi tháng 8. Ngài mời gọi cùng ngài cầu nguyện cho cộng đoàn nạn nhân và cho việc chấm dứt bạo lực vô nghĩa trên toàn cầu.

Giám mục David J. Walkowiak của Grand Rapids cũng bày tỏ nỗi buồn sau vụ tấn công bi thảm này, nói rằng: “Không ai nên lo sợ cho sự an toàn của mình khi tụ họp để thờ phượng. Việc cầu nguyện, tụ họp một cách hòa bình và bày tỏ đức tin của mình không chỉ là một quyền hiến định mà còn là một điều cần thiết về mặt đạo đức cho một xã hội nhân ái”.

Dù còn có những khác biệt sâu xa về tín lý, Giáo hội Công giáo và cộng đoàn này vẫn nhiều lần cộng tác trong các hoạt động phục vụ công ích. Trong giờ phút đau thương này, các giám mục kêu gọi mọi tín hữu hướng về Chúa Kitô – Hoàng tử Bình an – và cầu xin Đức Maria, Đấng An Ủi Kẻ Âu Lo, chuyển cầu cho tất cả những ai chịu thương đau.

Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây