Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương: Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Hôn phối

Thứ hai - 06/07/2026 04:13
Giáo xứ Vinh Hương: Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Hôn phối
 
GIÁO XỨ VINH HƯƠNG: THÁNH LỄ TẠ ƠN MỪNG KIM KHÁNH HÔN PHỐI

Trong tâm tình tạ ơn Thiên Chúa, vào lúc 5 giờ 00, ngày 06.07.2026, cộng đoàn Giáo xứ Vinh Hương hân hoan hiệp dâng Thánh lễ Tạ ơn mừng Kim khánh Hôn phối (1976–2026) của hai gia đình:
 
  • Ông bà Phêrô Hoàng Đức Chính – Maria Lê Thị Danh.
  • Ông bà Gioan Baotixita Đinh Bạt Nghĩa – Maria Mađalêna Nguyễn Thị Mai.
Thánh lễ được cử hành tại Nhà thờ Giáo xứ Vinh Hương do Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng – Giám mục Phó Giáo phận Quy Nhơn, chủ tế. Đồng tế với ngài có Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh cùng 17 linh mục là những người thân quen, gắn bó với hai gia đình trong hành trình đức tin và đời sống hôn nhân.
 
 

Dù hiện đang định cư ở nước ngoài, hai gia đình đã trở về quê hương để cùng con cháu, người thân và cộng đoàn giáo xứ hiệp dâng Thánh lễ tạ ơn Thiên Chúa nhân dịp kỷ niệm 50 năm ngày thành hôn. Việc trở về ngôi Thánh đường quê hương để dâng lời cảm tạ sau nửa thế kỷ chung sống là một nghĩa cử đẹp, thể hiện lòng biết ơn đối với Thiên Chúa, tổ tiên, gia đình và quê hương – nơi đã nuôi dưỡng đức tin và tình yêu của các ông bà ngay từ những ngày đầu xây dựng tổ ấm.

Đối với gia đình ông bà Phêrô Hoàng Đức Chính – Maria Lê Thị Danh, sau khi định cư tại Pháp từ năm 1993, ông bà được Chúa chúc phúc với 7 người con, 5 cháu nội và 9 cháu ngoại. Còn gia đình ông bà Gioan Baotixita Đinh Bạt Nghĩa – Maria Madalena Nguyễn Thị Mai, định cư tại Hoa Kỳ từ năm 2017, hiện có 6 người con, 2 cháu nội, 14 cháu ngoại và 1 người chắt.

 

Khai mở đầu Thánh lễ, Đức Cha GB. mời gọi cộng đoàn cùng hiệp ý tạ ơn Thiên Chúa với hai đôi hôn phối nhân kỷ niệm 50 năm thành hôn. Đức Cha nhấn mạnh, chính nhờ ơn Chúa nâng đỡ mà quý ông bà đã vượt qua bao thử thách, luôn trung tín với nhau trong tình yêu và đức tin. Đồng thời, ngài mời gọi mỗi gia đình nhìn lại hồng ân hôn nhân của mình, cảm tạ Thiên Chúa, nguồn mạch của tình yêu  và cầu xin Ngài tiếp tục ban muôn ơn lành, chúc phúc cho những hy sinh của các gia đình, để đời sống hôn nhân luôn sinh nhiều hoa trái tốt đẹp.
 

Trong bài giảng lễ, Cha Tôma Aquinô Trần Duy Linh, Quản xứ Chư Ty, Giáo phận Kon Tum dẫn chứng qua hình ảnh hai nụ hôn trong Tin Mừng, nụ hôn phản bội của Giuđa và nụ hôn thống hối của người phụ nữ tội lỗi. Lời Chúa mời gọi mỗi người nhìn lại đời sống đức tin và tình yêu của mình. Cùng là một nụ hôn nhưng một xuất phát từ sự giả dối, phản bội; một khởi đi từ lòng sám hối và yêu mến chân thành.

Đặc biệt trong ngày mừng kỷ niệm hôn phối, các đôi vợ chồng được mời gọi luôn trung thành với lời giao ước, biết hy sinh, tha thứ và yêu thương nhau trọn đời; đồng thời mỗi Kitô hữu cũng được mời gọi sống chân thành với Chúa và với tha nhân, để mọi việc làm bên ngoài luôn phản ánh một tấm lòng trung tín và yêu thương.

 
 

Sau lời nguyện hiệp lễ, đại diện hai gia đình kỷ niệm dâng lời tri ân Đức Cha chủ tế, quý cha đồng tế, quý tu sĩ, quý ân nhân, thân nhân cùng toàn thể cộng đoàn đã hiện diện hiệp dâng Thánh lễ và cầu nguyện cho hai gia đình trong ngày hồng phúc này. Đồng thời gởi đến Đức Cha và Cha quản xứ bó hoa tỏ lòng tri ân.
 
 

Tiếp đó, Cha quản xứ GB. Trần Vinh công bố Văn thư Phép lành của Đức Thánh Cha và Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng đã trao Phép lành Tòa Thánh cho hai gia đình nhân dịp mừng Kim khánh Hôn phối. Đây là hồng ân thiêng liêng quý giá, diễn tả sự hiệp thông với Hội Thánh hoàn vũ và là nguồn khích lệ để các ông bà tiếp tục sống đời hôn nhân trong tình yêu, sự trung tín và niềm tín thác vào Thiên Chúa.

Sau đó, Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Quốc Hưng một lần nữa gửi lời chúc mừng đến hai gia đình nhân dịp kỷ niệm 50 năm hôn phối. Ngài cũng bày tỏ lòng biết ơn Cha Quản xứ Gioan Baotixita Trần Vinh cùng quý cha đã tạo điều kiện để ngài được hiện diện và chủ tế Thánh lễ tạ ơn đầy ý nghĩa này.

Đức Cha chia sẻ, sự hiện diện của ngài trong Thánh lễ hôm nay còn là dịp để bày tỏ lòng tri ân đối với gia đình ông bà Phêrô Hoàng Đức Chính – Maria Lê Thị Danh, những ân nhân đã quảng đại nâng đỡ và đồng hành với nhiều linh mục trong thời gian du học ở nước ngoài. Nghĩa cử âm thầm nhưng đầy bác ái ấy đã góp phần nâng đỡ vào công việc đào tạo của Giáo hội. 

 

Trong tâm tình cảm mến và tri ân, các con cháu của hai gia đình kính dâng những bó hoa tươi thắm như lời chúc mừng, bày tỏ lòng hiếu kính và biết ơn đối với ông bà, cha mẹ.
 

Thánh lễ khép lại trong niềm vui và tâm tình tạ ơn. Đức Cha, quý cha đồng tế, quý tu sĩ cùng hai gia đình, thân nhân đã chụp hình lưu niệm, ghi lại những khoảnh khắc ý nghĩa của ngày hồng phúc Kim khánh Hôn phối.

Kỷ niệm Kim khánh Hôn phối không chỉ là niềm vui của riêng hai gia đình mà còn là dịp để cộng đoàn cùng tạ ơn Thiên Chúa về hồng ân Bí tích Hôn phối, đồng thời kín múc thêm niềm tin và động lực để xây dựng những gia đình Công giáo luôn trung tín, yêu thương và thánh thiện.

 
1

   

Xem thêm HÌNH ẢNH
 

Tác giả bài viết: Cao Hướng

Tổng số điểm của bài viết là: 0 trong 0 đánh giá

Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây