Giáo xứ Vinh Hương

Lễ Thánh Phanxicô Xaviê, bổn mạng Giáo chức Vinh Hương

Thứ tư - 03/12/2014 02:33

Nhà thờ Vinh Hương sáng ngày 03.12.2014, cha quản xứ Phaolô Trần Vĩnh Niệm cử hành lễ Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục, bổn mạng các xứ truyền giáo và cũng là bổn mạng của Giáo chức giáo xứ Vinh Hương.

Để cộng đoàn phụng vụ hiểu hơn và hướng lòng hiệp thông nguyện cầu trong thánh lễ dành riêng hôm nay, đầu lễ vị đại diện Giáo chức đã gợi lên những điểm nổi bật của cuộc đời thánh nhân, hy vọng các thầy, các cô sống noi gương và làm tròn bổn phận cao cả mà mình đang đảm trách. Cũng như khai mở đầu thánh lễ, cha chủ tế ân cần mời gọi cộng đoàn cầu nguyện để quý thầy cô luôn sống thánh thiện, giữ vững đức tin trong môi trường sinh hoạt của mình

“Anh em hãy đi khắp tứ phương thiên hạ, loan báo Tin Mừng cho mọi loài thọ tạo". Sau đoạn Tin Mừng (Mc 16,15-20), và qua thánh tích của thánh nhân, cha giảng lễ đề cao tiếng gọi Hãy Theo Thầy. Quả thực, đây là một lời mời gọi thiết tha, thánh nhân đã cảm nghiệm được giá trị của Tin Mừng. Tiếng gọi ấy được phát xuất từ Lời Chúa, từ môi trường bè bạn và từ nhu cầu truyền giáo.

Kết thúc bài giảng, cha cầu mong các thầy cô luôn lắng nghe tiếng gọi Hãy Theo Thầy, không chỉ bằng lời nói, nhưng chính đời sống hằng ngày của mình cũng đủ để minh chứng là đang truyền rao chân lý.

Thánh Phanxicô đã đón nhận hồng ân rồi làm trổ sinh muôn vàn hoa trái trong suốt năm tháng truyền giáo. Cộng đoàn Vinh Hương cầu chúc quý thầy cô tìm được lẽ sống qua cuộc đời của thánh bổn mạng để mỗi khi ở trên bục giảng là lúc ấy đang thi hành sứ vụ truyền giáo. “Không ai là người yếu đuối, nếu biết tận dụng Ơn Chúa ban cho mình(Bt 90,8.9).
 




 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây