Giáo xứ Vinh Hương

Vinh Hương - Tham dự buổi học hỏi và giao lưu âm nhạc tại giáo phận

Thứ hai - 28/11/2016 17:01
Vinh Hương - Tham dự buổi học hỏi và giao lưu âm nhạc trong phụng vụ tại giáo phận
 
Theo thư mời của Ban thánh nhạc giáo phận, “Giới thiệu đôi nét về các hình thể âm nhạc trong phụng vụ” do Nhạc sĩ Tiến Linh đảm trách với phần hát minh họa của Ban Hợp Xướng Pio X đến từ Tổng Giáo Phận Sài Gòn được tổ chức vào sáng 27.11.2016 tại Trung tâm mục vụ (TTMV) giáo phận.
 
6 giờ15', sau thánh lễ Chúa nhật I Mùa vọng, dưới dự điều hành của các ông trong Ban thường vụ HĐGX (ông Giuse Đỗ Anh Bảo, ông  GB Trần Xuân Thành và ông Phêrô Trần Thiện Trinh) 17 anh chị em, đại diện cho các ca đoàn trong giáo xứ đi tham dự buổi diễn giảng các hình thể âm nhạc trong phụng vụ tại giáo phận, đặc biệt 2 nữ tu Cộng đoàn dòng Mến Thánh Giá tại Vinh Hương cũng hiện diện trong buổi học hỏi này.
 
Với "một lực lượng hùng hậu" trên 3 xe 7 chỗ chuyến này, ai ai cũng háo hức và cố gắng "hoàn thành sứ vụ được giao", bởi giáo xứ đã động viên và tạo mọi điều kiện. Thầm nghĩ, TTMV hôm nay có lẽ "quá tải". Bởi làm một phép tính nhanh, giáo phận có khoảng 100 giáo xứ, mà Vinh Hương đã  có 20 người tham dự rồi thì không kín chỗ "mới là lạ".  Đưa ra con số cũng muốn công khai rằng Vinh Hương đang cần lắm những con người và đề tài về âm nhạc trong phụng vụ.
 
8 giờ 00, Đức cha Vinh Sơn Nguyễn Văn Bản, giám mục giáo phận hiện diện trong sự chào đón nồng nhiệt của hơn 600 tham dự viên từ các giáo xứ, cộng đoàn, dòng tu tại Ban Mê Thuột. Cùng đồng hành với những người yêu mến thánh nhạc còn có cha Tổng đại diện Stêphanô Nguyễn Văn Đậu, cha giám đốc TTMV GB Nguyễn Huy Bắc và quý cha. Sau khi ổn định, là tâm tình của cha Trưởng ban thánh nhạc giáo phận, Matthêu Nguyễn Quang Tuấn. Đồng thời tại đây ngài cũng không quên chúc mừng sinh nhật lần thứ 60 của Đức cha giáo phận (26.11). Kế đến, Đức cha đề cao vai trò của thánh nhạc trong phụng vụ và Ngài giới thiệu với tham dự viên về Nhạc sĩ hướng dẫn Tiến Linh (Ban thường vụ Ủy ban thánh nhạc Hội đồng giám mục VN) và Ban hợp xướng Pio X.
 
Sau phần kinh nguyện khai mạc là bước vào nội dung chính. Thầy Tiến Linh dẫn giảng về các hình thể âm nhạc trong phụng vụ. Một tác phẩm thánh nhạc phụng vụ hoàn thiện phải đầy đủ hai yếu tố căn bản là đặc tính thánh thiện và hình thức tốt đẹp. Trong đó, phải đúng về kỹ thuật, đẹp về nghệ thuật và phù hợp về hình thể. Với nhiều bài hát minh họa cho các chủ đề, hình thể, Ban hợp xướng đã "hớp hồn" cả hội trường, đúng như lời giới thiệu của ĐGM, "Ca đoàn Pio X là hình mẫu của hát hợp xướng, rất là chuẩn mực, rất kỹ thuật điêu luyện và có tâm tình".
 
Phải nói được rằng âm nhạc trong phụng vụ nếu không có quy tắc thì "sẽ như một mớ hỗn độn", như lời của thầy Tiến Linh. Đã là nghệ thuật đương nhiên phải tuân theo những luật lệ và quy tắc, huống chi đây lại là nghệ thuật thánh nhạc. Thật khó để tiếp thu trọn vẹn, bởi muốn hiểu tường tận, cũng cần phải có trình độ chuyên môn nhất định. Tuy nhiên, đây cũng là dịp để các ca trưởng, ca viên, người đệm đàn và những người yêu nhạc phụng vụ bồi dưỡng thêm kiến thức.
 
Kết thúc giờ học hỏi, với tư cách là giám mục giáo phận và cũng là chủ tịch Ủy ban thánh nhạc trực thuộc Hội đồng giám mục Việt Nam, Đức cha Vinh Sơn ngỏ lời cảm ơn thầy hướng dẫn cũng như Ban hợp xướng. Và ngài có một số nhận xét về buổi diễn giảng này. "Thánh ca trong phụng vụ nó thật phong phú", vì có nhiều tâm tình cầu nguyện khác nhau nên nó tạo nên nhu cầu, từ nhu cầu đòi hỏi đến kỹ thuật. "Tại sao có nhiều thể loại âm nhạc trong phụng vụ?", đi vào thế giới phụng vụ với sự phong phú, đáp ứng được những nhu cầu để cho lời cầu nguyện của cộng đoàn được sốt sắng.
 
10 giờ 30, ĐGM chủ tế thánh lễ và sau đó cùng nhau chia sẻ qua bữa cơm huynh đệ và chia tay.
 
Sau khi rời Ban Mê Thuột, trên đường về đoàn Vinh Hương ghé vào Cây xăng Phúc Duy Đăkgăn qua lời mời của anh chị Trinh Hương. Tại đây anh em tiếp tục hàn huyên và "bẻ bánh". Không riêng chi xứ nhà mà sau đó đoàn của Bác Ái và Vinh An cũng ghé vào thăm hỏi. Đến 4 giờ 40 chuyến xe sau cùng mới được lăn bánh. Ước mong đây là nơi truyền giáo tại vùng đất rất cần để truyền giáo, như ý giới thiệu của cha Tổng đại diện trong lễ Năm Thánh (Các Thánh Nam Nữ) tại nhà thờ giáo xứ.
 

 


Các tham dự viên giáo hạt Đăkmil

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây