Giáo xứ Vinh Hương

Nhận Chúa làm Vua

Thứ hai - 23/04/2012 18:41
- Suy nghĩ và cầu nguyện
Nhận Chúa làm Vua

“Lạy Đức Chúa Giêsu Kitô, con nhìn Chúa là Vua cai quản mọi loài; mọi vật đã được dựng nên là vì Chúa mà dựng nên. Xin Chúa dùng mọi quyền Chúa nơi con, khi con chịu phép rửa tội, con đã hứa từ bỏ ma quỉ, con xin hứa lại điều ấy và sẽ ăn ở như người giáo hữu hoàn toàn, nhất là con buộc mình sẽ hết sức làm cho mọi người vâng phục lệnh Chúa và Hội Thánh.

Lạy Trái Tim Chúa Giêsu, con dâng cho Chúa các việc hèn mọn con làm, để xin cho mọi người nhận biết quyền Đế Vương kính tôn của Chúa. Và như vậy cho nước Hòa Bình Chúa lan tràn khắp thế giới.”
 

Nhờ Đại xá với thể lệ thường

Suy Nghĩ và Cầu Nguyện, tập I (1961), tr. 22-23.

 

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây