Giáo xứ Vinh Hương

Đức Thánh Cha Phanxicô khuyến khích lần chuỗi Mân Côi trong tháng Mười

Chủ nhật - 03/10/2021 22:16
Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi
Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi

Sau Kinh Truyền Tin trưa Chúa nhật, ngày 3 tháng 10 năm 2021, tại Quảng Trường Thánh Phêrô, Đức Giáo Hoàng chào mừng người hành hương tụ họp tại đền thờ Đức Mẹ Mân Côi ở Pompeii, gần Naples: "Ngày Chúa nhật đầu tháng Mười hôm nay, chúng ta hiệp thông với các tín hữu đang tụ họp tại thánh địa Pompeii để đọc kinh Cầu Đức Trinh Nữ Maria. Trong tháng này, chúng ta cùng nhau hâm nóng lại lời cam kết lần chuỗi Mân Côi".

Thánh địa Pompei tại vùng Campania - nằm cách Naples khoảng 20km và cách Roma 250 km về phía nam - do Chân phước Bartolo Longo thành lập: Ngày nọ, trong một lần đi dạo vùng nông thôn, vị luật sư nghe một giọng nói với chính mình: "Nếu con loan truyền Kinh Mân Côi, con sẽ được cứu rỗi".

Từ đó, Chân phước quyết định truyền bá việc sùng kính Đức Mẹ, bắt đầu bằng việc xây dựng một nhà thờ mới dành riêng cho Đức Mẹ Mân Côi. Năm 1883, ngài soạn "kinh cầu Nữ Vương Rất Thánh Mân Côi Pompeii", theo truyền thống được đọc vào buổi trưa tại Ý vào ngày 8 tháng 5 và Chúa nhật đầu tháng Mười, tháng Mân Côi.

Chung quanh ngôi đền, nay là trung tâm hành hương quốc tế, Bartolo Longo xây dựng nhiều công trình xã hội dành cho những người có hoàn cảnh khó khăn nhất, đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên mồ côi hay bị bỏ rơi.

Ngày 21 tháng 3 năm 2015, Đức Thánh Cha Phanxicô đã viếng thăm thánh địa này.

 
Theo ZENIT 03.10.2021 - Anita Bourdin

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây