Báo cáo khẳng định: Hơn 5,4 tỷ người bị tước đoạt một quyền, chứ không phải một đặc quyền. Báo cáo, do bà Marta Petrosillo – giám đốc biên tập của tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” – trình bày, khảo sát 196 quốc gia trong giai đoạn 2023–2024. Kết quả cho thấy 62 nước có vi phạm nghiêm trọng quyền tự do tôn giáo, trong đó 24 nước bị xếp vào hạng “bách hại” và 38 nước thuộc nhóm “phân biệt đối xử”. Chỉ có Kazakhstan và Sri Lanka cho thấy dấu hiệu cải thiện.
Theo báo cáo, nguyên nhân chính là chủ nghĩa độc đoán gia tăng, khi nhiều chính phủ sử dụng công nghệ giám sát, kiểm duyệt kỹ thuật số, luật lệ bất công và bắt bớ tùy tiện để đàn áp các cộng đồng tôn giáo độc lập. “Việc kiểm soát đức tin đã trở thành công cụ quyền lực chính trị,” bản báo cáo nêu rõ.
Báo cáo cũng chỉ ra sự bùng nổ của chủ nghĩa thánh chiến và chủ nghĩa dân tộc tôn giáo tại châu Phi và châu Á. Khu vực Sahel trở thành tâm điểm bạo lực, nơi hàng trăm ngàn người thiệt mạng và cả cộng đồng bị buộc phải di dời. Tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” gọi đây là “sự bách hại lai tạp”, kết hợp giữa luật lệ kỳ thị và bạo lực được khuyến khích bởi diễn ngôn chính trị.
Ngay cả châu Âu và Bắc Mỹ cũng không nằm ngoài làn sóng này: năm 2023, Pháp ghi nhận gần 1.000 vụ tấn công vào nhà thờ, Hy Lạp hơn 600 vụ, và các con số tương tự được ghi nhận tại Tây Ban Nha, Ý và Hoa Kỳ.
Lần đầu tiên, tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” đưa ra một thỉnh nguyện thư toàn cầu, kêu gọi các chính phủ và tổ chức quốc tế bảo vệ quyền tự do tôn giáo được ghi trong Điều 18 của Tuyên ngôn Nhân quyền Phổ quát – quyền căn bản cho phép mỗi người tin, suy nghĩ và sống theo lương tâm của mình.
Báo cáo về Tự do tôn giáo, do tổ chức “Trợ giúp các Giáo hội đau khổ” bắt đầu thực hiện cách đây 25 năm, là bản nghiên cứu định kỳ hai năm một lần của tổ chức, nhằm khảo sát và công bố tình hình tự do tôn giáo - tức là quyền của mỗi người được tin, thực hành tín ngưỡng, thay đổi đức tin hoặc không theo đức tin - tại 196 quốc gia trên toàn thế giới. Bản năm 2025 là phiên bản lần thứ XVII của báo cáo.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin cũ hơn