Giáo xứ Vinh Hương

GP. Ban Mê Thuột: Tĩnh Huấn Giáo Lý Sinh

Thứ năm - 16/07/2026 04:12
GP. Ban Mê Thuột: Tĩnh Huấn Giáo Lý Sinh

 

GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT: TĨNH HUẤN GIÁO LÝ SINH

 
Trong bầu khí linh thiêng, vui tươi và tràn đầy tình hiệp thông, vào ngày 14.07.2026 hơn 3.000 giáo lý sinh đến từ các giáo hạt trong Giáo phận Ban Mê Thuột đã quy tụ tại Trung tâm Lòng Thương Xót Chúa để tham dự Ngày Tĩnh huấn Giáo lý sinh với chủ đề: "Mỗi giáo lý sinh là một môn đệ thừa sai."
 
 

Hiện diện trong ngày tĩnh huấn có Đức Cha Gioan Baotixita Nguyễn Huy Bắc – Giám mục Giáo phận Ban Mê Thuột, Cha Gioan Baotixita Nguyễn Văn Liêm – Trưởng ban Giáo lý Giáo phận, quý cha quản hạt, quý cha trong Ban Giáo lý Giáo phận và các giáo hạt, Cha Giám đốc Trung tâm Lòng Thương Xót Chúa, quý linh mục, quý tu sĩ nam nữ, quý giáo lý viên cùng đông đảo giáo lý sinh đến từ các giáo hạt: Buôn Hồ, Chính Tòa, Giang Sơn, Mẫu Tâm, Đắk Mil, Gia Nghĩa, Phước Long và Đồng Xoài.

Trong lời huấn từ khai mạc, Đức Cha Gioan Baotixita mời gọi các em hiểu đúng ý nghĩa của ngày tĩnh huấn: "Tĩnh" là tĩnh tâm để trở về với Chúa; "Huấn" là lắng nghe giáo huấn để đổi mới đời sống. Đức Cha nhấn mạnh rằng đây không phải là một chuyến tham quan hay dã ngoại, nhưng là cơ hội quý giá để mỗi giáo lý sinh đặt mình trước Chúa Giêsu, gặp gỡ Người và học nơi gương sáng của Thánh Carlo Acutis.

 
 

Nhắc lại lời nói nổi tiếng của Thánh Carlo Acutis: "Khi đứng trước mặt trời, chúng ta rám nắng; khi đặt mình trước Chúa Giêsu Thánh Thể, chúng ta trở nên thánh," Đức Cha mời gọi các em dành trọn ngày tĩnh huấn để ở lại với Chúa, để sau ngày gặp gỡ này mỗi người được biến đổi trong cách nghĩ, cách sống và cách đối xử với tha nhân.

Trong bầu khí thân tình, Đức Cha còn chia sẻ một câu chuyện vui về cuộc gặp với một tiếp viên hàng không, người đã nhận ra ngài qua TikTok. Từ đó, Đức Cha dẫn dắt các em đến hình ảnh 
Thánh Carlo Acutis – một vị thánh trẻ biết sử dụng phương tiện truyền thông hiện đại để loan báo Tin Mừng, xứng đáng trở thành "thần tượng" của giới trẻ Công giáo hôm nay.
 

Bước sang phần giảng huấn, qua hình thức đối thoại sinh động với các giáo lý sinh, Đức Cha gợi mở ba từ khóa bắt đầu bằng chữ G, được rút ra từ bài Tin Mừng và cũng là hành trình sống đức tin của Thánh Carlo Acutis:
 
  • Gặp gỡ Chúa Giêsu.
  • Gắn bó với Chúa bằng đời sống cầu nguyện, Thánh Thể và các bí tích.
  • Giới thiệu Chúa cho người khác qua chính đời sống chứng tá.
Đức Cha nhấn mạnh rằng người môn đệ không chỉ gặp Chúa và giữ Chúa cho riêng mình, nhưng còn có trách nhiệm giới thiệu Chúa đến với mọi người. Đây cũng chính là sứ mạng của mỗi giáo lý sinh trong gia đình, trường học và môi trường sống hằng ngày.

Những chia sẻ gần gũi, hài hước nhưng đầy chiều sâu của Đức Cha đã giúp bầu khí ngày tĩnh huấn trở nên sinh động, tạo sự tương tác tích cực giữa vị mục tử và các em giáo lý sinh. Qua đó, mỗi người được khơi dậy tinh thần sống đức tin cách trưởng thành, biết noi gương Thánh Carlo Acutis để trở thành những môn đệ thừa sai giữa lòng thế giới hôm nay.

Thánh Carlo Acutis – Tấm gương gần gũi cho người giáo lý sinh hôm nay

 Tiếp nối chương trình Ngày Tĩnh huấn Giáo lý sinh Giáo phận Ban Mê Thuột với chủ đề "Mỗi giáo lý sinh là một môn đệ thừa sai", Cha Phêrô Vương Tiến Hoàng – Quản xứ Giáo xứ Buôn Hằng, Phó Ban Giáo lý Giáo phận và đặc trách ngành Linh hoạt viên – đã trình bày chuyên đề "Thánh Carlo Acutis với người giáo lý sinh".
 

Mở đầu bài chia sẻ, Cha mời gọi các giáo lý sinh nhìn lại cuộc đời của vị thánh trẻ qua những hình ảnh đời thường được ghi lại trong một đoạn phim ngắn. Qua đó, các em cảm nhận được một Thánh Carlo Acutis rất gần gũi: yêu thể thao, yêu thiên nhiên, yêu động vật, thích mặc áo thun, quần jean, đi giày thể thao và hòa đồng với bạn bè. Chính sự bình dị ấy giúp các giáo lý sinh nhận ra rằng nên thánh không phải là điều xa vời, nhưng bắt đầu từ việc sống tốt trong chính đời sống hằng ngày.
 

Thông qua những câu hỏi sinh động, Cha giúp các em tìm hiểu về cuộc đời Thánh Carlo Acutis: sinh ngày 3/5/1991, qua đời ngày 12/10/2006 khi mới 15 tuổi, và được Giáo hội tuyên phong hiển thánh vào năm 2025. Ngày lễ kính của ngài được cử hành vào 12 tháng 10, ngày được xem là "ngày sinh trên trời" của vị thánh trẻ.

Cha đặc biệt nhấn mạnh rằng Thánh Carlo Acutis không khác gì các bạn trẻ hôm nay. Ngài yêu thích bóng đá, thể thao, công nghệ thông tin và cả trò chơi điện tử. Tuy nhiên, điều làm nên sự khác biệt là ngài biết làm chủ bản thân, không để những sở thích ấy chi phối cuộc sống. Chính Carlo đã tự đặt ra giới hạn cho mình trong việc chơi game để dành nhiều thời gian hơn cho Chúa và cho những điều tốt đẹp.

Trọng tâm bài giáo huấn là đời sống thiêng liêng sâu sắc của Thánh Carlo Acutis. Ngay từ nhỏ, ngài đã có lòng yêu mến đặc biệt đối với Chúa Giêsu Thánh Thể. Sau khi được rước lễ lần đầu lúc bảy tuổi, Carlo tham dự Thánh lễ hằng ngày, dành thời gian viếng Thánh Thể và cầu nguyện sốt sắng. Câu nói nổi tiếng của ngài: "Thánh Thể là đường cao tốc dẫn đến thiên đàng" đã trở thành kim chỉ nam cho biết bao người trẻ trên thế giới.

Cha Phêrô cũng kể lại rằng chính đời sống đạo đức của Carlo đã cảm hóa cha mẹ mình. Từ những người còn khô khan trong đời sống đức tin, họ dần trở nên sốt sắng hơn, tích cực tham gia sinh hoạt giáo xứ và phục vụ Giáo hội. Qua đó, Cha nhắn nhủ các giáo lý sinh rằng một người con sống tốt cũng có thể trở thành nhân tố giúp cả gia đình đến gần Chúa hơn.

Bên cạnh đó, Cha mời gọi các em biết sử dụng điện thoại, internet và mạng xã hội cách khôn ngoan. Công nghệ không phải là điều xấu, nhưng cần được sử dụng như phương tiện để học tập, kết nối và loan báo Tin Mừng, đúng như cách Thánh Carlo Acutis đã dùng internet để giới thiệu các phép lạ Thánh Thể cho toàn thế giới.

Bằng lối trình bày gần gũi, hài hước và giàu tính tương tác, bài giáo huấn đã giúp hơn 3.000 giáo lý sinh hiểu rằng con đường nên thánh không nằm ở những điều phi thường, nhưng bắt đầu từ những việc rất bình thường: siêng năng tham dự Thánh lễ, yêu mến Chúa Giêsu Thánh Thể, biết cầu nguyện, làm chủ bản thân, sống bác ái và sử dụng những khả năng Chúa ban để phục vụ tha nhân.

Qua tấm gương của Thánh Carlo Acutis, mỗi giáo lý sinh được mời gọi trở thành một người trẻ sống đức tin cách vui tươi, năng động và can đảm làm chứng cho Tin Mừng giữa thế giới hôm nay, đúng với chủ đề của ngày tĩnh huấn: "Mỗi giáo lý sinh là một môn đệ thừa sai."

Đố vui Giáo lý 

 Trong bầu khí hào hứng của Ngày Tĩnh huấn Giáo lý sinh Giáo phận Ban Mê Thuột, chương trình Đố vui Giáo lý đã diễn ra đầy sôi nổi, thu hút sự tham gia nhiệt tình của các giáo lý sinh đến từ tám giáo hạt trong toàn giáo phận.

Đại diện mỗi giáo hạt là năm giáo lý sinh đến từ năm giáo xứ khác nhau, cùng nhau tranh tài, thể hiện sự hiểu biết về giáo lý, Kinh Thánh và đời sống đức tin. Sự hiện diện của các đội thi không chỉ tạo nên bầu khí thi đua vui tươi mà còn biểu lộ tinh thần hiệp nhất giữa các giáo hạt.

 

Hội thi được thiết kế gồm bốn phần thi mang ý nghĩa gắn liền với hành trình của người môn đệ Chúa Kitô: Kêu gọi – Đáp lời – Sai đi – Làm chứng. Đây không chỉ là cuộc thi kiến thức mà còn là dịp để các giáo lý sinh suy ngẫm về ơn gọi Kitô hữu và sứ mạng loan báo Tin Mừng của mình.
 

Điểm đặc biệt của hội thi là không chỉ các đội đại diện được tham gia, mà toàn thể giáo lý sinh hiện diện cũng có cơ hội trả lời các câu hỏi khi đội thi chưa đưa ra đáp án chính xác. Hình thức tổ chức mở đã tạo nên bầu khí tương tác sôi nổi, giúp mọi người cùng học hỏi, ôn lại kiến thức giáo lý và cổ vũ tinh thần đồng đội.
 

Để bảo đảm tính công bằng, Ban Tổ chức quy định các thí sinh không được sử dụng bất kỳ tài liệu hay thiết bị hỗ trợ nào trong quá trình thi. Những quy định rõ ràng cùng cách điều hành linh hoạt đã góp phần tạo nên một sân chơi lành mạnh, công bằng và đầy ý nghĩa.

Qua từng phần thi, các giáo lý sinh không chỉ thể hiện vốn hiểu biết giáo lý mà còn rèn luyện sự tự tin, khả năng phản xạ và tinh thần cộng tác. Tiếng vỗ tay cổ vũ, những tràng reo hò và niềm vui khi trả lời đúng đã làm cho bầu khí ngày tĩnh huấn thêm sinh động và gắn kết.

Hội thi Đố vui Giáo lý không đơn thuần là một hoạt động giải trí, nhưng còn là dịp giúp các giáo lý sinh củng cố kiến thức đức tin, nuôi dưỡng lòng yêu mến Giáo hội và khích lệ các em tiếp tục học hỏi giáo lý để trở thành những 
môn đệ thừa sai nhiệt thành trong gia đình, giáo xứ và xã hội, đúng với chủ đề của Ngày Tĩnh huấn năm nay.
 
THÁNH LỄ BẾ MẠC NGÀY TĨNH HUẤN GIÁO LÝ SINH GIÁO PHẬN BAN MÊ THUỘT
 
"Mỗi giáo lý sinh là một môn đệ thừa sai"

Trong bầu khí trang nghiêm và sốt sắng, Thánh lễ bế mạc Ngày Tĩnh huấn Giáo lý sinh Giáo phận Ban Mê Thuột đã được long trọng cử hành với sự hiện diện của Đức Giám mục Giáo phận, quý cha, quý tu sĩ nam nữ cùng đông đảo các giáo lý sinh đến từ khắp các giáo xứ trong giáo phận.
 
 

Với chủ đề "Mỗi giáo lý sinh là một môn đệ thừa sai", ngày tĩnh huấn là dịp để các giáo lý sinh gặp gỡ Chúa Giêsu qua việc học hỏi giáo lý, cầu nguyện và sống tình hiệp thông. Đặc biệt, các em được mời gọi noi gương Thánh Carlo Acutis – vị thánh trẻ, bổn mạng của ngày tĩnh huấn – luôn yêu mến Thánh Thể, sống đức tin mạnh mẽ và nhiệt thành loan báo Tin Mừng bằng chính đời sống hằng ngày.
 
 
 
 

Trong bài giảng, Đức Cha đã triển khai sứ điệp Tin Mừng qua hình ảnh Thánh Carlo Acutis bằng ba từ khóa ngắn gọn nhưng sâu sắc:
  • Tin: Đặt Chúa Giêsu làm trung tâm cuộc đời, siêng năng cầu nguyện, tham dự Thánh lễ và gắn bó với Chúa.
  • Tình: Biến đức tin thành hành động yêu thương cụ thể qua việc quan tâm người nghèo, nâng đỡ người yếu thế, sống bác ái và yêu thương mọi người.
  • Truyền: Can đảm loan báo Tin Mừng bằng chính khả năng Chúa ban, từ lời nói, việc làm đến việc sử dụng công nghệ truyền thông như gương sáng của Thánh Carlo Acutis.

Qua những câu hỏi gần gũi dành cho các em thiếu nhi, Đức Cha khuyến khích mỗi giáo lý sinh trở thành chứng nhân của Chúa ngay trong gia đình, trường học và môi trường sống hằng ngày. Loan báo Tin Mừng không chỉ là công việc của các linh mục hay tu sĩ, nhưng là sứ mạng của mọi Kitô hữu, đặc biệt là các bạn trẻ.
 

Thánh lễ tiếp tục với phần Phụng vụ Thánh Thể trong bầu khí linh thiêng. Toàn thể cộng đoàn cùng hiệp ý cầu nguyện cho Đức Giáo hoàng, các vị chủ chăn, các giáo lý viên và mọi giáo lý sinh luôn biết noi gương Thánh Carlo Acutis, sống đức tin vững mạnh, yêu mến Thánh Thể, quảng đại phục vụ và hăng say làm chứng cho Tin Mừng.
 

 
 

Ngày Tĩnh huấn khép lại nhưng cũng mở ra một hành trình mới. Mỗi giáo lý sinh được sai đi như một môn đệ thừa sai, mang ánh sáng Tin Mừng đến với bạn bè và những người chung quanh bằng đời sống thánh thiện, bác ái và niềm vui của người môn đệ Chúa Kitô.

"Xin cho mỗi giáo lý sinh biết sống Tin – Tình – Truyền, để qua những việc tốt đẹp mình làm, mọi người nhận biết và tôn vinh Thiên Chúa."

Xem thêm hình ảnh
Hình ảnh & Bản tin: Thành Vinh
Video: Nhóm Media
Ban Truyền Thông GP.BMT
 
Trực tuyến:
TĨNH HUẤN GIÁO LÝ SINH GP. BAN MÊ THUỘT
TẠI TTHH ĐỒI THÁNH TÂM - XÃ ĐOÀI - 14/7/2026

 
Video: Đố vui Giáo lý và Thánh Lễ

  

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây