Múa khởi động Ngày Tĩnh Huấn
Cha Trưởng Ban Giáo dục Công giáo chào mừng Đức Cha
Đức Cha Giáo Phận ban huấn từ
Trong bài giảng huấn đầy yêu thương, Đức Cha đã chia sẻ với các thầy cô giáo 3 nội dung trọng yếu.
1. Ý nghĩa của câu chủ đề “ Giáo chức Công Giáo gieo niềm hy vọng”
Chia sẻ ý nghĩa của chủ đề và vai trò cao cả của người giáo viên Công Giáo. Đức Cha nhấn mạnh rằng: “Giáo viên gieo niềm hy vọng” không chỉ giới hạn trong phạm vi người Công Giáo mà còn vươn ra toàn xã hội. Sứ mạng của người giáo viên Công Giáo bao trùm cả chiều kích văn hóa, tôn giáo và xã hội, hướng đến việc gieo niềm hy vọng vượt qua giới hạn hữu hạn để đạt tới sự vô hạn của Thiên Chúa. Đức Cha cũng tha thiết mời gọi quý thầy cô tích cực tham gia vào công việc dạy giáo lý, một nhiệm vụ trọng yếu trong công cuộc loan báo Tin Mừng.
2. Chia sẻ về vai trò của giáo viên Công Giáo, Đức cha nhấn mạnh 3 chữ “U” đó là:
Ưu tú: Là giáo viên, quý thầy cô được gọi là những người ưu tú trong xã hội, trường học và đặc biệt là trong Giáo hội, không chỉ ưu tú về kiến thức mà còn là nhà mô phạm.
Ưu tư: Quý thầy cô cần phải ưu tư về việc giáo dục con người một cách toàn diện, quan tâm đến sự phát triển cả về tri thức lẫn đạo đức.
Ưu tiên: Từ những ưu tư ấy, giáo viên sẽ biết sắp đặt thứ tự ưu tiên cho việc giáo dục một thế hệ trọn vẹn, đặt việc giáo dục đạo đức lên hàng đầu trước khi giáo dục tri thức.
3. Gương sáng của Thánh Bônaventura
Cha giáo Phêrô Trần Ngọc Anh chia sẻ trong giờ tọa đàm
Đức Cha Giáo Phận giảng lễ
Trong bài giảng Đức Cha chia sẻ và phân tích sâu sắc về sự khôn ngoan. Ngài nhắc lại các bài đọc trong Thánh Lễ đã diễn tả 2 sự khôn ngoan, đó là sự khôn ngoan kiểu thế gian và sự khôn ngoan của Thiên Chúa. Bài Tin Mừng là một áng văn Thần Học rất đẹp, Chúa Giêsu đã cầu nguyện với Chúa Cha: "Lạy Cha, con cảm tạ Cha vì Cha đã giấu không cho những người hiền triết và khôn ngoan biết". Không phải Chúa chọn cho người ta cách sống ngu muội mà là Chúa muốn nhấn mạnh là người ta không muốn đón nhận vì người ta tự cảm thấy mình đủ. Chỉ có những người khiêm nhường mới mở lòng đón nhận được mạc khải của Chúa Cha. Sự khôn ngoan không chỉ dừng lại ở người đời mà đây chính là đức khôn ngoan đến từ Thiên Chúa và đức khôn ngoan này chính là Chúa Giêsu. Thánh Bônaventura đã đón nhận sự khôn ngoan bằng chính cảm nghiệm sâu xa từ Thập Giá Chúa Kitô. Là người giáo viên Công Giáo phải cảm nhận được chính sự khôn ngoan ấy. Đức Cha còn nhắn gởi các thầy cô, việc dạy học không chỉ là một nghề để kiếm sống mà phải là sứ mạng loan báo Tin Mừng, thẩm thấu và Phúc Âm hóa môi trường. Noi gương Thánh Bônaventura, mỗi ngày chúng ta cần khiêm tốn học hỏi, kết hợp với Chúa và kết nối hài hòa trong đời sống bằng đức khôn ngoan.
Đầu giờ chiều, quý thầy cô tiếp tục phần tọa đàm, lắng nghe những chia sẻ sâu sắc hơn của Cha giáo Phêrô Trần Ngọc Anh về ơn gọi đặc biệt của nghề giáo.
Kết thúc ngày tĩnh huấn Cha Trưởng Ban đã gặp gỡ thân mật với quý thầy cô, chia sẻ về tinh thần hiệp thông trong Giáo chức và thông báo kế hoạch hoạt động sắp tới của Ban. Ngày Tĩnh Huấn đã để lại trong lòng thầy cô giáo những bài học quý giá, những giây phút tĩnh nguyện sâu lắng và niềm hy vọng lớn lao vào sứ mạng cao cả của mình. Ngày Tĩnh Huấn không chỉ là dịp bồi dưỡng kiến thức mà còn là nguồn động lực mạnh mẽ, giúp quý thầy cô tiếp tục hành trình gieo niềm hy vọng trong từng lớp học và trong từng trái tim của các em học sinh.
Bản tin: Teresa Tâm
Hình ảnh: JB. Ngô Thành Vinh
Video: Nhóm Media
https://photos.app.goo.gl/kPab7JoXpn9s8ytF6
VIDEO Khai mạc
VIDEO Thánh lễ
VIDEO Tọa đàm
https://gpbanmethuot.net/
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn