Giáo xứ Vinh Hương

Đức Giáo Hoàng Phanxicô: "Đã đến lúc!"

Thứ bảy - 13/11/2021 10:21
"Đón nhận nghĩa là mở cửa: cửa ngôi nhà và cửa trái tim, và cho phép người gõ cửa bước vào".
ĐGH Phanxicô gặp gỡ người nghèo tại Assisi
ĐGH Phanxicô gặp gỡ người nghèo tại Assisi

Nói "không" với bạo lực đối với phụ nữ, "không" với bạo lực đối với trẻ em; nói "có" với việc làm, "có" để lắng nghe tiếng nói của người nghèo: Đức Giáo Hoàng Phanxicô tóm tắt trong các tin nhắn "tweet" của Ngài từ Vương Cung Thánh Đường Santa Maria de Angels, ở Assisi, để chuẩn bị cho Ngày Thế Giới Vì Người Nghèo vào ngày mai, Chủ nhật ngày 14 tháng 11 năm 2021.

Đức Thánh Cha gặp gỡ khoảng 500 người có hoàn cảnh bấp bênh từ các nước châu Âu khác nhau vào sáng thứ Sáu, ngày 12 tháng 11, trong một chuyến thăm riêng. Ngài lắng nghe lời kể của họ trước khi nói.

Dưới đây là các tin nhắn "TWEET" của Đức Giáo Hoàng tại Assisi:

"Đã đến lúc phá vỡ vòng tròn thờ ơ để bắt đầu tái khám phá vẻ đẹp của gặp gỡ và đối thoại".

"Đã đến lúc chấm dứt bạo lực đối với phụ nữ và họ phải được tôn trọng, chứ không phải bị đối xử như một thứ hàng hóa".

"Đã đến lúc chúng ta phải phẫn nộ vì thực trạng của những đứa trẻ đói khát, bị bắt làm nô lệ, bị quẳng xuống biển vì đắm tàu, là nạn nhân vô tội của mọi loại bạo lực".

"Đã đến lúc xắn tay áo lên để khôi phục phẩm giá bằng cách tạo việc làm".

"Đã đến lúc mở mắt ra để thấy tình trạng bất công mà rất nhiều gia đình đang phải sống".

"Đã đến lúc phải để cho người nghèo lên tiếng nói, bởi vì nhu cầu của họ vẫn không được chú ý từ quá lâu."

"Tại nơi này đây, Thánh Phanxicô đã chào đón Thánh Clara, những người anh em đầu tiên, và rất nhiều người nghèo đã đến với Ngài. Đón nhận nghĩa là mở cửa: cửa ngôi nhà và cửa trái tim, và cho phép người gõ cửa bước vào".
Theo "Assise: Il est temps!, l’essentiel du message du pape en sept tweets",
Anita Bourdin, ZENIT 12.11.2021

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây