Giáo xứ Vinh Hương

Vâng theo ý Cha

Thứ hai - 19/07/2021 17:24
Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin giúp chúng con biết vâng theo ý Cha
Thứ Ba, tuần XVI Thường Niên B
Thứ Ba, tuần XVI Thường Niên B
Xh 14,21-15,1; Mt 12,46-50

Cuộc chạy trốn khỏi Ai Cập được coi là sự kiện quan trọng nhất trong lịch sử Israel - đây là đỉnh điểm cứu độ và được tổ chức hàng năm bằng Lễ Vượt Qua. Chúa bày tỏ tình yêu sâu đậm của Ngài đối với dân tộc Do Thái.

Đây là thời điểm quyết định khi dân Do Thái bắt đầu tin cậy Chúa và Môisen là tôi tớ của Ngài. Bị áp bức nô lệ và cuộc chạy trốn thần kỳ của họ nhờ bàn tay Chúa đã trở thành một trong những yếu tố quan trọng nhất trong lịch sử Dân Chúa.

Chúa Giêsu đang nói chuyện với dân chúng thì mẹ và anh em của Ngài đến và muốn gặp. Khi được báo tin, Chúa Giêsu chỉ về phía các môn đệ và nói "Đây là mẹ và anh em Ta". Điều này gây sốc cho người thời đó vì quan hệ gia đình vô cùng quan trọng - mối quan hệ gia đình của bạn cho thấy bạn là ai.

Điều Chúa Giêsu nói có ý nghĩa phải vâng lời Thiên Chúa là Cha. Vâng lời cha là nghĩa vụ căn bản nhất của một thành viên gia đình. Đó cũng là cơ sở của tương quan họ hàng. Đây là một cuộc cách mạng đối với nền văn hóa ngày đó.

Lạy Thiên Chúa là Cha chúng con, xin giúp chúng con biết vâng theo ý Cha.

 

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây