Giáo xứ Vinh Hương

Sự "điên rồ lành mạnh" của Kitô hữu

Thứ năm - 16/05/2013 22:41
Sự "điên rồ lành mạnh" của Kitô hữu
"Sự điên rồ lành mạnh của người Kitô hữu là luôn luôn gặp rắc rối vì Chúa Kitô mà vẫn phải tiếp tục gây phiền hà cho sự an phận của con người". Đây là lời kêu gọi của Đức Thánh Cha Phanxicô trong bài giảng lễ ngày 16 tháng 5 năm 2013 tại nguyện đường Nhà Thánh Martha.
 
Những "rắc rối" của Kitô hữu
 
"Thánh Phaolô tiến về phía trước bởi vì ngài có lòng hăng hái, lòng nhiệt thành tông đồ, Đức Thánh Cha nói và lưu ý rằng, lòng nhiệt thành tông đồ không phải là một sự nhiệt thành vì quyền lực, hoặc vì bất cứ điều gì".
 
Ngọn lửa nhiệt thành này xuất phát từ bên trong, và là thành quả của việc thấu hiểu Chúa Giêsu Kitô bằng tấm lòng: Thánh Phaolô thực sự tìm thấy Chúa Giêsu Kitô, đã gặp Ngài, không phải bằng trí tuệ, bằng khoa học, nhưng bằng trái tim, bằng một cuộc gặp gỡ thiết thân.
 
Đức Thánh Cha cho biết: Vì vậy, nếu thánh Phaolô luôn luôn gặp rắc rối, không phải là "rắc rối vì rắc rối", mà "vì Chúa Giêsu". Lòng nhiệt thành tông đồ của người Kitô hữu có "cái gì đó điên rồ, nhưng là sự điên rồ tinh thần, sự điên rồ lành mạnh". Sự điên rồ này chỉ có ý nghĩa "trong bầu khí tình yêu."
 
"Kitô hữu an phận"
 
Người Kitô hữu thường gặp rắc rối bởi vì họ gây phiền hà, Đức Thánh Cha chỉ rõ: "Thánh Phaolô làm xáo trộn: đây là một người chuyên gây phiền nhiễu bằng lời rao giảng, bằng công việc, bằng thái độ của mình, bởi vì ngài công bố Chúa Giêsu Kitô" và việc rao giảng Chúa Giêsu Kitô gây xáo trộn các tiện nghi và những cấu trúc dễ chịu.
 
Đức Thánh Cha cảnh báo: Người Kitô hữu không phải được miễn dịch với trạng thái thoả mãn, người Kitô hữu lạnh nhạt không muốn tiến về phía trước. Đó là  những "Kitô hữu an phận" (nguyên văn: chrétiens de salon), cũng có giáo dục, cũng thông thạo nhiều chuyện đấy, nhưng không biết làm thế nào để đem trẻ nhỏ đến với Giáo Hội bằng việc loan báo và lòng nhiệt thành tông đồ.
 
Trái lại, Chúa Giêsu khuyến khích đi "xa hơn, xa hơn nữa" mà không lẩn trốn trong một cuộc sống bình lặng hoặc trong những cấu trúc lỗi thời.
 
Nhiệt thành tông đồ vì mọi người
 
Đức Thánh Cha nhận xét: Thánh Phaolô chắc chắn là một người hăng hái, nhưng lòng nhiệt thành không chỉ liên quan đến tính khí của ngài, mà chính Chúa Giêsu, Đấng hoà nhập trong ngài, hối thúc ngài tiến bước.
 
Lòng nhiệt thành tông đồ không chỉ là sở hữu của các nhà truyền giáo. Đức Thánh Cha khuyến khích chúng ta "cầu xin ơn nhiệt thành tông đồ và ơn được làm xáo trộn sự phẳng lặng trong Giáo Hội, ơn tiến về phía trước, đến tận biên giới cuộc sống, không chỉ vì các dân tộc chưa biết Chúa Giêsu Kitô, mà còn vì những người chung quanh, ngay trong cộng đoàn này".
 
Không thỏa hiệp với sự an phận, nhưng chúng ta phải tạ ơn Chúa, Ngài luôn khuyến khích người Kitô hữu, như đã khuyến khích thánh Phaolô: "Hãy can đảm lên!".
 
Anne KurianLa "saine folie" du chrétien, Homélie du matin, (Zenit.org)
Huuchanh tóm lược
 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây