Giáo xứ Vinh Hương

20 nhà truyền giáo thiệt mạng trong năm 2020

Thứ năm - 31/12/2020 00:56
Có 535 nhà truyền giáo bị giết trong 20 năm qua

Năm 2020, có 20 nhà truyền giáo đã chết trong lúc thi hành sứ vụ, cơ quan Fides của Vatican thông báo hôm thứ Tư (30 tháng 12, 2020): có 8 linh mục, 1 tu sĩ, 3 nữ tu, 2 chủng sinh và 6 giáo dân, chủ yếu ở châu Mỹ (5 linh mục và 3 giáo dân), sau đó là châu Phi (1 linh mục, 3 nữ tu, 1 chủng sinh và 2 giáo dân), châu Á (1 linh mục, 1 chủng sinh và 1 giáo dân) và châu Âu (1 linh mục và 1 tu sĩ).

Trong 20 năm qua - từ năm 2000 đến năm 2020 - có 535 nhà truyền giáo bị giết trên toàn thế giới, bao gồm năm giám mục, nguồn tin cho biết.

Fides sử dụng thuật ngữ "nhà truyền giáo" cho những người đã được rửa tội và danh sách thành lập hàng năm không chỉ bao gồm các nhà truyền giáo "ad gentes" theo nghĩa hẹp, nhưng với tất cả những người thi hành sứ vụ đã chết vì bạo lực, không đơn thuần là vì "hận thù niềm tin".

Vì lý do này, Fides không sử dụng thuật ngữ "tử đạo", ngoại trừ theo nghĩa từ nguyên là "nhân chứng" để "không ảnh hưởng đến phán quyết của Giáo Hội sau khi xem xét cẩn thận về việc phong chân phước hay phong thánh cho một số người trong đó".

Bộ truyền giáo cũng cho biết: "Nhiều người cũng đã bị giết hay bắt cóc trong những vụ cướp có vũ trang hoặc bằng bạo lực khi đang thi hành sứ vụ trong hoàn cảnh đặc trưng của nghèo đói về kinh tế và văn hoá, suy thoái đạo đức và môi trường, nơi mà bạo lực và lạm dụng đã thành qui tắc hành vi cùng sự vắng mặt hoàn toàn của tinh thần tôn trọng sự sống và những quyền căn bản khác", trong khi họ "chia sẻ cuộc sống hàng ngày với dân chúng. Sứ vụ của họ là đem niềm hy vọng ki-tô-giáo đến với người 
bản địa".

Tác giả bài viết: Huuchanh, theo ZENIT 30.12.2020, "Mission: 20 missionnaires ont perdu la vie en 2020", Anita Bourdin.

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây