Các thượng nghị sĩ Pháp kêu gọi hành động chống lại các cuộc tấn công chống Kitô hữu
Bản tuyên bố, do nữ thượng nghị sĩ Sylviane Noël (vùng Haute-Savoie) khởi xướng và đăng trên trang “Boulevard Voltaire”, mô tả tình trạng “đáng báo động” của các hành vi xúc phạm, phá hoại và tấn công Kitô hữu, đồng thời lên án “sự thờ ơ đáng trách” của chính quyền.
Các cuộc tấn công chống Kitô giáo
Theo dữ liệu được trích dẫn, chỉ trong 5 tháng đầu năm 2025, đã có 322 vụ tấn công chống lại Kitô giáo được ghi nhận, tăng 13% so với cùng kỳ năm trước. Các vụ trộm đồ thánh trong nhà thờ cũng tăng hơn 20% trong hai năm qua, từ 633 vụ năm 2022 lên 820 vụ năm 2024.
Các thượng nghị sĩ nhắc đến một vài sự việc tiêu biểu để minh họa cho xu hướng đáng báo động này, như việc 27 nhà thờ bị phá hoại tại vùng Landes, hay vụ báng bổ thánh giá ở Nice. Vụ việc gây chấn động nhất là vụ sát hại Ashur Sarnaya, một tín hữu Assyria–Canđê người Iraq khuyết tật, bị sát hại khi đang phát trực tiếp trên mạng xã hội ngày 10/9. Vụ một người Hồi giáo cực đoan đã sát hại cách tàn bạo Cha Jacques Hamel ngay tại bàn thờ khi đang cử hành Thánh lễ vào năm 2016 cũng được nhắc lại.
Sự thờ ơ của truyền thông
Các nghị sĩ cũng tố cáo sự thiên lệch trong phản ứng của truyền thông và chính quyền: các vụ tấn công nhằm vào tín đồ Hồi giáo hay Do Thái thường gây ra phản ứng chính thức ngay lập tức và được truyền thông đưa tin rộng rãi, trong khi các cuộc tấn công vào các địa điểm Kitô giáo thường bị bỏ qua.
Sự thiên lệch được họ minh họa khi so sánh sự phẫn nộ của công chúng trước những chiếc đầu lợn được đặt bên ngoài một số nhà thờ Hồi giáo ở Paris vào tháng trước với sự im lặng gần như hoàn toàn sau vụ đốt tượng Đức Mẹ Đồng Trinh ở Guingamp trong Thánh lễ mừng Sinh nhật Đức Mẹ vào ngày 8/9.
Cần cơ chế bảo vệ Kitô hữu
Họ chỉ ra rằng Pháp đã có cơ chế báo cáo cho nạn nhân của tội ác bài Do Thái và bài Hồi giáo, nhưng hoàn toàn thiếu một hệ thống tương tự dành cho các nạn nhân Kitô hữu. “Hôm nay, chúng tôi long trọng kêu gọi chính phủ lập tức hành động,” bản tuyên bố viết, đề nghị thiết lập “một hệ thống báo cáo và hỗ trợ quốc gia cho các nạn nhân của các hành vi chống Kitô giáo, dễ tiếp cận với công chúng, rõ ràng và hiệu quả là hết sức cấp bách”.
Bảo vệ Kitô hữu - bảo vệ sự hiệp nhất quốc gia
Các thượng nghị sĩ khẳng định khẩu hiệu của nước Pháp – “Tự do, Bình đẳng, Bác ái” – phải được áp dụng cho mọi tín đồ của các tôn giáo. “Khi một giáo đường bị xúc phạm, một nhà thờ bị phá hoại, hay một tín hữu bị tấn công, thì đó là cùng một quyền tự do căn bản đang bị đe dọa,” họ nhấn mạnh, đồng thời kêu gọi nước Pháp bảo vệ Kitô hữu như một phần của sứ mạng bảo vệ sự hiệp nhất quốc gia.
Vatican News
Ý kiến bạn đọc
Những tin mới hơn
Những tin cũ hơn