Giáo xứ Vinh Hương

Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 đã đạt mức kỷ lục mới, với 2.630 tỷ đô la

Thứ sáu - 27/02/2026 20:08
Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 đã đạt mức kỷ lục mới, với 2.630 tỷ đô la

Chi tiêu quân sự toàn cầu năm 2025 đã đạt mức kỷ lục mới, với 2.630 tỷ đô la
 

Theo số liệu được công bố trong báo cáo thường niên của Viện Nghiên cứu Chiến lược Quốc tế (IISS) có trụ sở tại London, ngân sách quân sự toàn cầu đạt kỷ lục mới vào năm 2025, với 2.630 tỷ đô la, tăng 2,5% so với 2.480 tỷ đô la của năm trước đó. Dù tốc độ tăng thấp hơn mức 7-8% của những năm gần đây, con số này vẫn cho thấy xu hướng tái vũ trang chưa có dấu hiệu dừng lại, bất chấp nhiều bất ổn địa chính trị.

 

Mỹ và Nga

Mỹ và Nga ghi nhận mức tăng chi tiêu tương đối hạn chế. Washington giảm viện trợ quân sự cho Ucraina và chịu ràng buộc từ ngân sách quốc phòng trước đó. Trong khi đó, Nga tập trung tối ưu hóa tổ hợp công nghiệp – quốc phòng và cân đối ngân sách vốn chịu áp lực lớn từ chiến sự. Tuy nhiên, chi tiêu quân sự của Nga vẫn chiếm 7,3% GDP, cao hơn nhiều so với mức 3,6% năm 2021.

Châu Âu

Châu Âu là khu vực thúc đẩy mức tăng mạnh nhất. Năm 2025, châu lục này chi gần 563 tỷ đô la cho quốc phòng, tăng 12,6% so với năm trước, nâng tỷ trọng trong tổng chi tiêu toàn cầu tăng từ 17% vào năm 2022 lên 21% vào năm 2025. Xu hướng này được dự báo tiếp tục trong năm 2026, đánh dấu năm thứ 12 liên tiếp châu Âu tăng chi tiêu quốc phòng kể từ sau khủng hoảng Crimea năm 2014. Bước ngoặt bắt đầu từ tháng 6/2025 trong hội nghị thượng đỉnh NATO tại The Hague. Nhân dịp này, các nước thành viên cam kết tăng chi tiêu quốc phòng và an ninh lên 5% GDP vào năm 2035.

Đức dẫn đầu bảng xếp hạng cuộc chạy đua vũ trang châu Âu, nâng ngân sách quốc phòng thêm 18%, đạt 107 tỷ đô la. Các nước Bắc Âu như Đan Mạch, Phần Lan, Na Uy và Thụy Điển cũng gia tăng mạnh chi tiêu, đạt tổng chi tiêu 53,7 tỷ đô la vào năm 2025, hơn gấp đôi so với năm 2020.

Châu Á

Tại châu Á, ngân sách quốc phòng đạt 573 tỷ đô la, tăng 5,7%. Trung Quốc chiếm 44% tổng chi khu vực, kéo theo hiệu ứng gia tăng ở Nhật Bản, Hàn Quốc, Australia và các nước Đông Nam Á.

Trung Đông và Bắc Phi

Trung Đông và Bắc Phi ghi nhận mức tăng 4,5%, đạt 219 tỷ đô la, không bao gồm nguồn tài trợ quân sự trực tiếp của Mỹ, do căng thẳng Israel–Hamas và xung đột liên quan đến Iran.

Châu Phi hạ Sahara

Trong khi đó, châu Phi hạ Sahara tăng mạnh 19%, đạt 23,6 tỷ đô la, do bất ổn an ninh, đặc biệt tại Sudan và Congo.

Châu Mỹ Latinh

Tại Châu Mỹ Latinh, chi tiêu quốc phòng cũng tăng 5,4%, hoàn thành quá trình phục hồi sau đại dịch. Tuy nhiên, hai lực lượng quân sự chính trong khu vực là Brazil và Colombia chỉ ghi nhận mức tăng nhỏ.

Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây