Giáo xứ Vinh Hương

Đức Thánh Cha kêu gọi trả tự do cho những người bị giam giữ vô cớ

Chủ nhật - 19/09/2021 23:23
Đức Thánh Cha kêu gọi trả tự do cho những người bị giam giữ vô cớ
Sau kinh Truyền Tin hôm qua (Chúa Nhật 19.09.2021) tại Quảng trường Thánh Phêrô, Đức Thánh Cha Phanxicô kêu gọi trả tự do cho những người đang bị giam giữ vô cớ trên khắp thế giới.

ĐTC tuyên bố: "Tôi cầu nguyện cho những người bị giam giữ bất công ở nước ngoài. Thật không may, có nhiều trường hợp khác nhau, với những nguyên nhân khác nhau và đôi khi phức tạp. Hy vọng công lý được thực thi một cách công tâm để những người này có thể trở về quê hương trong thời gian sớm nhất".

Tháng 8 năm ngoái, Le Point đưa tin 1.200 người Pháp bị giam giữ ở nước ngoài, khoảng một nửa trong số họ "không rõ nguyên nhân", tại các nước như Iran, Thổ Nhĩ Kỳ, các quốc gia thuộc châu Phi cận Sahara… Theo số lượng chỉ là ước chừng vì họ là những người Pháp đi du lịch nước ngoài nên không dễ xác định.

Nhưng khi ngỏ lời bằng tiếng Pháp, ĐTC không nêu cụ thể tên quốc gia nơi những người này bị giam giữ.

Theo ZENIT 19.09.2021, Anita Bourdin

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây