Giáo xứ Vinh Hương

ĐTC nói với các cơ quan viện trợ ở Châu Mỹ Latinh: Hãy đặt Chúa Kitô ở trung tâm

Thứ bảy - 24/06/2023 19:19
ĐTC nói với các cơ quan viện trợ ở Châu Mỹ Latinh: Hãy đặt Chúa Kitô ở trung tâm
Đức Thánh Cha đã gửi sứ điệp đến các tham dự viên của cuộc họp giữa các tổ chức và cơ quan viện trợ của Giáo hội ở châu Mỹ Latinh, trong đó ngài nhắc nhở họ rằng trung tâm của mọi hành động không chỉ là hiệu quả điều hành hay tấm lòng thiện nguyện vĩ đại, mà còn là tình yêu Thiên Chúa.

 

Trong sứ điệp Đức Thánh Cha nói rằng Châu Mỹ Latinh đòi hỏi sự đoàn kết để "truyền giáo cho các vùng ngoại vi về địa lý và "cuộc sống" và "để đáp ứng nhu cầu của những người nghèo nhất và bị loại trừ nhất trong xã hội."

Đức Thánh Cha cho biết thêm, một trong những nhiệm vụ của Ủy ban là “hỗ trợ tài chính cho các dự án truyền giáo”, “đối phó với các tình huống khẩn cấp và thúc đẩy các hoạt động quan trọng cho Giáo hội trong lĩnh vực thuộc thẩm quyền của mình”.

Ngài lưu ý rằng trong cuộc cải cách theo Tông hiến Praedicate Evangelium - Anh em hãy rao giảng Tin Mừng -, ngài đã chọn duy trì địa vị của Ủy ban trong cơ cấu mới của giáo triều, bảo tồn trực giác mà Đức Piô XII đã có vào năm 1958 khi ngài thành lập Ủy ban Giáo hoàng về Châu Mỹ Latinh, là có thể tin tưởng vào sự hợp tác của một số tổ chức nhân đạo, mỗi tổ chức có bản chất và sứ mạng riêng, cùng chia sẻ bản sắc Công giáo.

Đức Thánh Cha nhấn mạnh, tính đặc thù này có nghĩa là các tổ chức này “phải phân biệt công việc của họ với công việc của bất kỳ tổ chức nhân đạo thế tục thuần túy nào” và dẫn đến nhận thức hàng ngày rằng đức tin Kitô giáo mang lại cho chúng ta sự chắc chắn về tình yêu của Thiên Chúa vốn “hướng dẫn chúng ta và đồng hành với chúng ta theo cách gần gũi và liên tục”.

Do đó, điều quan trọng, ngài nói tiếp, “không phải là hiệu quả quản lý - điều mà chúng ta hy vọng sẽ rất tốt - hay “nỗ lực nhân đạo đơn giản xuất phát từ một trái tim quảng đại”, mà là lòng bác ái của Chúa Giêsu Kitô: “Anh của chúng ta, Đấng đã cứu chuộc chúng ta; Chúa Thánh Thần, Đấng hướng dẫn Giáo hội, kiến tạo sự hiệp thông và hướng nhân loại tới sự sung mãn."

Nếu không có điều này, Đức Thánh Cha Phanxicô, “tất cả những gì còn lại là chủ nghĩa thực hành lạnh lùng với kết quả là sẽ bóp nghẹt các tổ chức giáo hội và các thành viên của chúng”.

Hồng Thủy - Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây