Giáo xứ Vinh Hương

Kitô hữu bị sát hại ở Bangladesh

Thứ ba - 07/06/2016 00:11

Một kitô hữu bị sát hại ở Bangladesh. Ngày chủ nhật, 05 tháng 6, những kẻ lạ mặt đã chém chết một kitô hữu 65 tuổi bán tạp hoá gần nhà thờ, tại làng Bonpara, phía tây bắc Bangladesh. Cuộc hành hung gợi nhớ lại những cuộc đàn áp thường xuyên đối với người thiểu số tại đất nước này. Nhóm Nhà nước Hồi giáo nhận trách nhiệm cuộc sát hại này trong bản tin trên trang Amad của họ, và nói rằng đó là "một phần hoạt động của họ ở Bangladesh", theo báo cáo của trang thông tin theo dõi các hoạt động thánh chiến.

Những tháng gần đây, bạo lực gia tăng đối với dân tộc thiểu số trong nước. Một linh mục truyền giáo người Ý đã bị bắn trọng thương vào ngày 18 tháng 10 năm vừa qua, trong khi đang đạp xe trong thành phố Dinajpur ở phía bắc. Trước đó, một nông dân người Nhật bị sát hại. Tình trạng đặc biệt phức tạp tại những nơi cách xa thủ đô Daaca. Vài tuần trước đây, Giáo hoàng Học viện Truyền giáo Hải ngoại đã bày tỏ lo ngại trước sự trỗi dậy của bạo lực. Nhiều linh mục và mục sư phải sống dưới sự bảo vệ của quân đội. Cảnh sát đồng hành với họ trong các hoạt động và đôi khi khuyên họ hạn chế di chuyển. Ngoài các kitô hữu, dân tộc thiểu số Hindu hiện đang là mục tiêu lạm dụng của các phong trào Hồi giáo.
 

Tác giả bài viết: fr.radiovaticana.va - Huuchanh chuyển dịch

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây