Giáo xứ Vinh Hương

Giáo họ Phaolô họp bàn về việc xây dựng nhà thờ

Chủ nhật - 06/01/2013 08:19
Mô hình nhà thờ được chọn xây dựng
Mô hình nhà thờ được chọn xây dựng
Sáng Chúa nhật 06.01.2013, khoảng 160 giáo dân đại diện các gia đình thuộc giáo họ Phaolô, tề tựu về Hội trường giáo xứ tham dự buổi họp, mục đích bàn đến việc xây dựng nhà thờ. Ngoài ban điều hành giáo họ còn có sự hiện diện của cha Phêrô Cao Tiến Hà và toàn ban thường vụ HĐGX.

Khai mạc bằng kinh Chúa Thánh Thần, sau đó bà Anna Nguyễn Thị Kim, trưởng ban hành giáo giới thiệu thành phần tham dự và nêu mục đích của buổi họp, cùng đọc thư ngỏ xin giúp đỡ để mọi người hiểu được tính cấp thiết của việc xây dựng nhà thờ giáo họ hiện nay.

Tiếp đến, ông Đặng Thiên Cảnh, chủ tịch HĐGX khái quát vấn đề; nêu ra những điều thuận lợi cũng như bao việc cần bàn bạc để tháo gỡ, tìm phương án huy động vốn trong thời gian sớm nhất; ông nói thêm: Tuy một giáo họ đang còn non trẻ và khá phức tạp trong mọi sinh hoạt, nhưng quý vị đã hy sinh và cùng chung vai xây dựng giáo xứ, thì đến lượt giáo họ có "việc lớn", đương nhiên mỗi gia đình trong cộng đoàn giáo xứ phải có trách nhiệm gởi vào đây như một "bảo hiểm nước trời" vậy.

Người cầm trịch  buổi họp hôm nay phải nói đến cha Phêrô Cao Tiến Hà; ngài vừa là một kiến trúc sư,  một chủ tịch Hội đồng quản trị, đúng nghĩa một chuyên viên kế hoạch huy động vốn, và cũng có thể gọi ngài là một đốc công cho công trình. Muôn kế  vạn kế,  những loạt vấn đề được đưa ra: Chọn đồ án thiết kế, bàn bạc định mức đóng góp từng gia đình, tìm cách đi "ăn mày",  kiếm mạnh thường quân...Cả hội trường như vỡ toang bởi từng tiếng "ré" của ngài: "không còn chần chờ gì nữa, cơ hội đến chỉ một lần, hãy thắt lưng buộc bụng, tất cả vì ngôi nhà thờ của giáo họ chúng ta, các ông bà và anh chị em đừng lo, nếu đến lúc tôi không còn ở giáo xứ này nữa, tôi vẫn chu toàn điều tôi đã hứa..."

Đến phần góp ý, mỗi giáo dân họ đã ý thức được trách vụ của mình đối với công việc xây dựng giáo hội địa phương, nhiều người đã mạnh dạn thổ lộ:

Ông Đỗ Đình Bảo, ông Nguyễn Minh Thơi cũng đồng một quan điểm là ước mong mỗi người, mỗi nhà đồng lòng hưởng ứng, vì đã trên 40 năm qua, giáo họ chưa phát triển đồng bộ, nếu không không dám nói là trì trệ. Như khát vọng đang tiềm ẩn từ lâu, ông Nguyễn Quang Phú, nguyên trưởng ban hành giáo họ,  tâm tình: Chắc chắn trong chúng ta ai cũng  phấn khởi và mừng vui, vì như trong mơ; không ngờ giáo họ Phaolô lại được xây dựng nhà thờ; đây cũng là nỗi lo của rất nhiều gia đình, bởi đa số đang còn khó khăn chất chồng, nhưng với mức đóng góp 4 triệu một hộ, thì có thể  chấp nhận được, rất mong mọi nhà không từ chối. Từng ánh mắt rạng rỡ, bầu khí như đang đến cao trào, như "nổ một phát pháo" đầu tiên, anh Minh Hiển (tiệm sơn Minh Hiển - Dakmil) trần tình: Đóng góp để xây dựng cụm công trình nhà thờ giáo họ là trách nhiệm và nhiệm vụ lớn lao đối với mỗi người Kitô, hiểu được điều đó, kính thưa cha, HĐGX và bà con,  con xin ủng hộ vào công trình này 100 triệu đồng, mọi người nhìn nhau và thầm cảm phục. Và còn rất nhiều ý kiến xây dựng trong chân tình.

Xin được nói thêm, giáo họ Phaolô  thành lập vào năm 1970, với 1760 nhân danh trong 274 gia đình. Nhà thờ với tổng diện tích xây dựng là 810 m2, dự toán kinh phí khoảng 4 tỉ đồng, mức đóng góp mỗi gia đình  4 triệu.

Kết thúc buổi họp, mọi người ra về mà cảm thấy lòng nhẹ nhõm khi bước đầu khai thông một cách tốt đẹp và thành công. Nguyện xin Thiên Chúa, Mẹ Maria và thánh Phaolô bổn mạng, gìn giữ và đồng hành với giáo họ Phaolô từ khởi sự và cho đến hoàn thành.
 
Một số hình ảnh trong buổi họp



Ông Chủ tịch HĐGX khái quát vấn đề



Cha Phêrô và hội nghị đang tìm huớng đi tối ưu nhất cho giáo họ




Những góp ý



Ông Nguyễn Minh Thơi



Ông Đỗ Đình Bảo



Ông Nguyễn Quang Phú



Anh Minh Hiển

 

Tác giả bài viết: Caohuong

Tổng số điểm của bài viết là: 26 trong 6 đánh giá

Xếp hạng: 4.3 - 6 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây