Giáo xứ Vinh Hương

Tân Ban điều hành Hội gia trưởng và hiền mẫu giáo họ Phaolô tuyên thệ nhậm chức

Thứ hai - 05/01/2015 02:06
“Bấy giờ ngôi sao họ đã thấy ở phương Đông lại dẫn đường cho họ đến tận nơi Hài Nhi ở, mới dừng lại. Trông thấy ngôi sao họ mừng rỡ vô cùng. Họ vào nhà, thấy Hài Nhi với thân mẫu là bà Maria, liền sấp mình thờ lạy Người. ” (Mt 2,9-10)
 
   Vào lúc 17 ngày 03-01-2015, tại nhà nguyện giáo họ Phaolô. Cha quản xứ  Phaolô Trần vĩnh Niệm đã cử hành thánh lễ mừng kính Chúa Hiển Linh và chủ sự nghi thức tuyên thệ nhậm chức của tân ban điều hành hội gia trưởng và hội hiền mẫu

   Mở đầu thánh lễ cha chủ tế nói lên ý nghĩa ngày lễ: Ngày hôm nay chúng ta dâng thánh lễ kính nhớ đến việc Chúa Giêsu tỏ mình ra cho mọi người nhận biết Thiên Chúa đã đến và cư ngụ ở giữa trần gian. Ngài là đấng chăn chiên và là đấng xóa tội trần gian. Ngài đã mạc khải cho chúng ta biết về mầu nhiệm Ngôi Hai nhập thế qua các ngôn sứ và đến thời kỳ đã mãn. Ngài đã đến và cư ngụ ở giữa chúng ta. Ngài là Chúa tể càn khôn, tay nắm trọn vương quyền, thế lực và vinh quang. Như thế chúng ta hiểu rằng: Chúa Kytô đến để tạo cho chúng ta niềm vui và ban cho chúng ta được sự bình an.



   Cùng trong thánh lễ hôm nay, hai tân ban điều hành: hội gia trưởng, hội hiền mẫu giáo họ tuyên thệ nhậm chức vụ trong nhiệm kỳ mới. Ngài nói: Các tân chức đã được cộng đoàn giáo họ tín nhiệm. Để rồi từ đây các tân chức là những người dẫn dắt cùng hiệp ý với mọi thành phần trong giáo họ, cùng cộng tác với ban hành giáo họ, cùng hợp lực với chủ chăn để xây dựng Hội Thánh trên vùng đất giáo họ. Xin cộng đoàn cầu nguyện cho các tân chức làm tròn chức vụ của mình mà Giáo Hội đã đặt để trên các tân chức, Cầu mong rằng cộng đoàn hiệp nhất sống liên đới với nhau, để nhờ đó mà chúng có được đức tin sống động, lớn mạnh  ở nơi quê hương, nơi thôn xóm và nơi Giáo Hội chúng ta đang sống.

  Bài giảng lễ cha chủ tế đã quảng diễn lời Chúa qua hai phần. Phần thứ nhất trong Tin mừng của thánh Matthêu tường thuật: Ba đạo sĩ từ phương Đông tìm về Bê lem để thờ lạy Vua dân Do thái. Phần thứ hai trong thư thánh Phao lô gởi tín hữu Êphêsô với nội dung “ Trong Đức Ki Tô.  Và nhờ Tin Mừng, các dân ngoại được nên đồng thừa tự, đồng một thân thể và đồng thông phần với lời hứa của Người trong Chúa Giêsu Kitô.

   Sau kinh tin kính là nghi thức tuyên thệ nhận chức.


   Các tân ban điều hành đã tiến lên cung thánh cùng nhau quỳ trước bàn thờ. Đưa tay tuyên thề làm tròn bổn phận chức vụ được giao phó. Trung thành với Hội Thánh, vâng lời chủ chăn để phát triển cộng đoàn. Cộng đoàn vỗ tay hân hoan chúc mừng và Cha Quản xứ trao văn thư bổ nhiệm. 






Tác giả bài viết: Peter Ngọc Hương

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây