Giáo xứ Vinh Hương

Tòa Thánh: chạy đua vũ trang hạt nhân là điều không thể chấp nhận

Thứ bảy - 27/09/2025 21:27
Tòa Thánh: chạy đua vũ trang hạt nhân là điều không thể chấp nhận

Tòa Thánh: chạy đua vũ trang hạt nhân là điều không thể chấp nhận
 

Trong hai bài phát biểu tại Liên Hiệp Quốc ngày 26/9/2025, Đức Tổng giám mục Paul Richard Gallagher, Ngoại trưởng Tòa Thánh, đã lên tiếng mạnh mẽ phản đối việc chạy đua vũ trang và cảnh báo về hiểm họa hạt nhân, kêu gọi cộng đồng quốc tế khẩn trương hành động để ngăn ngừa một thảm kịch.

 

Tại Hội nghị lần thứ XIV về việc thúc đẩy hiệu lực của Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện, Đức Tổng giám mục Gallagher nhấn mạnh việc hiệp ước chưa được thực thi sau 29 năm vẫn là “một thực tế đáng buồn” làm suy yếu các nỗ lực toàn cầu chống lại thử nghiệm hạt nhân. Ngài đặt vấn đề về “trách nhiệm đạo đức” của các quốc gia và kêu gọi họ sớm phê chuẩn hiệp ước trong bối cảnh nhân phẩm và luật pháp quốc tế liên tục bị thách đố.

Ngài khẳng định: “Hòa bình không thể được bảo đảm bằng nỗi sợ hãi lẫn nhau hay logic răn đe”. Theo ngài, sự mở rộng và hiện đại hóa kho vũ khí hạt nhân cùng với những luận điệu hiếu chiến đang tạo ra “ảo tưởng nguy hiểm” rằng an ninh có thể đạt được bằng đe dọa hủy diệt.

Trong bài phát biểu tại Hội đồng Bảo an, Ngoại trưởng Tòa Thánh nhắc lại lời Đức Thánh Cha Lêô XIV nhân kỷ niệm 80 năm Hiroshima và Nagasaki: các thảm kịch ấy phải là lời cảnh tỉnh, mời gọi thế giới chọn công lý, đối thoại và tình huynh đệ thay vì hủy diệt. Ngài nói: “Hiệp ước cấm thử hạt nhân diễn tả ý chí của nhân loại muốn chọn lý trí thay cho đối đầu, đối thoại thay cho hủy diệt”.

Tòa Thánh cũng bày tỏ quan ngại sâu sắc trước xu hướng tái vũ trang, đặc biệt khi trí tuệ nhân tạo được tích hợp vào các hệ thống quân sự và phòng thủ tên lửa. Đây là một “cuộc chạy đua vũ trang mới” có nguy cơ phá hủy cấu trúc giải trừ quân bị đã được xây dựng qua nhiều thập kỷ.

Đức Tổng giám mục Gallagher kêu gọi các quốc gia đổi mới cam kết giải trừ quân bị, phê chuẩn Hiệp ước không phổ biến vũ khí hạt nhân và tham gia Hiệp ước cấm vũ khí hạt nhân như bước đi cụ thể hướng đến một thế giới không còn vũ khí hạt nhân. Ngài cũng đề nghị khởi động lại các tiến trình kiểm soát song phương, đưa Hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện vào hiệu lực, và mở các cuộc đàm phán mới về vật liệu hạt nhân và bảo đảm an ninh.

Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây