Giáo xứ Vinh Hương

Nhiều Facebook mạo danh giám mục, linh mục bán thuốc trị xương khớp, dạ dày: Hội đồng Giám mục lên tiếng

Chủ nhật - 19/02/2023 22:30
Nhiều trang mạng xã hội Facebook đang mạo danh hình ảnh của các vị giám mục, linh mục để bán thuốc trị đau dạ dày, trị bệnh xương khớp,…

Theo tìm hiểu của Thanh Niên, mạng xã hội Facebook có nhiều trang mạo danh hình ảnh của các vị giám mục, linh mục đăng các bài bán thuốc chữa bệnh. Mặc dù lượt tương tác trên trang không quá nhiều, nhưng hành vi mạo danh các chức sắc Công giáo khiến nhiều người bức xúc.

Nhan nhản các trang mạo danh

Một trang Facebook với tên "Đức cha Nguyễn Năng" đăng tải hình ảnh của Đức cha Giuse Nguyễn Năng, Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP.HCM kèm thông tin: "Ai cần chữa bệnh lý về dạ dày thì liên hệ cho cha".

Nhiều trang Facebook mạo danh giám mục, linh mục bán thuốc trị bệnh xương khớp, dạ dày - Ảnh 1.

Trang Facebook mạo danh Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng

Chụp màn hình

Ở phần giới thiệu, tài khoản mạo danh "Đức cha Nguyễn Năng" viết đây là trang y tế và sức khỏe, để ảnh đại diện là hình Đức cha. Khi nhấn vào phần tin nhắn hiện trên trang, người dùng nhận được dòng phản hồi tự động: "Cha chào con".

PV tiếp tục lấy một tài khoản khác nhắn tin vào trang Facebook này cũng nhận được dòng phản hồi tương tự. Tương tự, một trang Facebook khác tên "Đức cha Giuse Đinh Đức Đạo" – nguyên giám mục Giáo phận Xuân Lộc đăng hình ảnh của Đức cha để quảng cáo bán thuốc chữa bệnh.

Trang Facebook này còn đăng tải những bài viết về cầu nguyện, lời Chúa trong giờ kinh gia đình. Khi người dùng muốn kết nối qua trang đều có tin nhắn tự động trả lời.

Tài khoản "Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân" – Giám mục Giáo phận Xuân Lộc cũng xuất hiện trên Facebook. Các bài đăng trên trang được cập nhật khá thường xuyên với những hình ảnh về vị Đức cha trong các Thánh lễ trao ban bí tích thêm sức, chương trình ca nhạc "Hạnh ngộ Giáng sinh", các bài viết về lễ ban ngày, lễ ban đêm mừng lễ Chúa Giáng sinh.

Trang Facebook mang tên "Linh mục Nguyễn Phát Tài" thì đăng tải hình ảnh của linh mục và những bài viết nhằm mục đích bán thuốc chữa bệnh. "Có đức tin là ký vào một tờ giấy trắng và để Thiên Chúa muốn viết gì vào" là dòng hiển thị ở đầu trang. Ở bài đăng được ghim đầu, trang này đăng hình ảnh của linh mục Nguyễn Phát Tài kèm thông tin giới thiệu dài về xuất thân và nhận chữa bệnh xương khớp.

Nhiều trang Facebook mạo danh giám mục, linh mục bán thuốc trị bệnh xương khớp, dạ dày - Ảnh 3.

Facebook lấy tên linh mục Nguyễn Phát Tài quảng cáo trị bệnh xương khớp

Chụp màn hình

"Tôi là Giuse Nguyễn Phát Tài, xuất thân trong một gia đình lương giáo, tốt nghiệp Đại học Y dược. Cha lựa chọn con đường tu trì và trở thành linh mục… Đa số bệnh nhân của cha đều ổn định được 5 – 10 năm cơn đau chưa hề tái phát. Nay cha viết bài này để chia sẻ cho mọi người, đặc biệt là những người con của Chúa biết đến và tìm được đúng cách điều trị… Ai bị xương khớp để lại số điện thoại cho cha ngay để cha thăm khám và điều trị kịp thời tránh bệnh chuyển biến nặng", trích nội dung bài đăng.

Đáng chú ý, ở phía dưới, một số tài khoản để lại số điện thoại để mong cha giúp đỡ và có sự tương tác của tài khoản mạo danh này.

Nhiều tài khoản còn mạo danh tạo tương tác kiểu: "Con cảm ơn cha. Bệnh của con được cha giúp từ tháng 6 đến nay thay đổi thời tiết con không còn thấy đau nữa ạ". 

Một số ít người khác thì nhận ra đây là tài khoản giả mạo nên vào thả icon phẫn nộ lên án. 

Nhiều trang Facebook mạo danh giám mục, linh mục bán thuốc trị bệnh xương khớp, dạ dày - Ảnh 4.

Khi inbox vào trang Facebook mạo danh Đức Tổng, tin nhắn tự động trả về "cha chào con"

Chụp màn hình

Từ những số điện thoại được để ở bình luận, PV kết nối với các số điện thoại 0964615xxx, 0762352xxx, 0915325xxx khi họ để lại bình luận dưới bài đăng đều không thể liên lạc được. Chủ nhân số điện thoại 0964616xxx nhấc máy và cho biết: "Trước giờ chưa nhận tư vấn mua thuốc qua mạng, sức khỏe bình thường và cũng không có ý định chữa bệnh qua mạng xã hội". 

Hầu hết các nick Facebook tương tác dưới bài đăng của trang có tên vị linh mục đều là nick ảo, giả mạo và không có tương tác trên trang cá nhân.

"Không bao giờ các vị giám mục, linh mục đi bán thuốc!"

Theo tìm hiểu của PV, khi phát hiện những tài khoản mạo danh với hình ảnh đại diện của Đức Tổng Giám mục Giuse Nguyễn Năng liên tục được mở trên Facebook, Tòa Tổng Giám mục Tổng giáo phận TP.HCM đã có thông báo khẳng định Đức Tổng không sở hữu bất cứ tài khoản nào trên mạng xã hội.

"Mọi thông tin của Tổng giáo phận và hướng dẫn của Đức Tổng đều được đăng tải trên các kênh truyền thông chính thức của Tổng giáo phận", thông báo nhấn mạnh.

Giáo phận Xuân Lộc cũng thông báo, Giuse Đinh Đức Đạo và Đức cha Gioan Đỗ Văn Ngân với các tên trang Facebook là mạo danh trên mạng xã hội. Cả hai Đức cha đều xác nhận không chịu trách nhiệm về bất cứ nội dung nào được đăng tải trên những tài khoản mạo danh này.

Nhiều trang Facebook mạo danh giám mục, linh mục bán thuốc trị bệnh xương khớp, dạ dày - Ảnh 5.

Hội đồng Giám mục Việt Nam khẳng định: không bao giờ các vị giám mục, linh mục đi bán thuốc

Chụp màn hình

Trước đó, Tòa Giám mục Phan Thiết (tỉnh Bình Thuận) từng thông báo về việc trang Facebook mạo danh Đức cha Giuse Đỗ Mạnh Hùng kèm theo hình ảnh cá nhân của Đức cha để quảng cáo bán thuốc. Giáo phận Hưng Hóa (Hà Nội) cũng khẳng định trang Facebook lấy tên của Đức cha Đaminh Hoàng Minh Tiến, Giám mục Giáo phận Hưng Hóa quảng cáo thuốc, chữa bệnh là mạo danh.

Chia sẻ với Thanh Niên, Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ, Chánh văn phòng Hội đồng Giám mục Việt Nam khẳng định: "Không bao giờ các vị giám mục, linh mục đi bán thuốc vì đây không phải là chuyên ngành của chúng tôi. Với uy tín và sứ mạng của người chức sắc Công giáo thì không ai làm những việc phản cảm như vậy. Bà con giáo dân cũng như cộng đồng cần lưu ý để tránh những ngộ nhận cũng như hiểu lầm không đáng có".

Linh mục Giuse Đào Nguyên Vũ cũng kêu gọi một lương tâm ngay thẳng của người dùng mạng xã hội. Vị linh mục cho rằng, người có lương tâm ngay thẳng không dùng hình ảnh của chức sắc Công giáo để trục lợi, không đưa những sản phẩm không rõ nguồn gốc để tạo thành nguồn lợi cho cá nhân, tổ chức gây ảnh hưởng đến người khác.

Nguồn tin: www.thanhnien.vn

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây