Giáo xứ Vinh Hương

Lễ khánh thành nhà thờ giáo xứ Gia Nghĩa, giáo hạt Quảng Đức 2

Thứ tư - 08/05/2013 11:14

Sau thời gian xây dựng và hoàn thiện khuôn viên nhà xứ, giáo xứ Gia Nghĩa tổ chức lễ khánh thành ngôi thánh đường mới cũng là ngôi thánh đường đầu tiên của giáo hạt Quảng Đức 2 kể từ năm 1975, vào lúc 9g sáng ngày 8.5.2013.
 
Thánh lễ do Đức Giám mục Phaolô Nguyễn Văn Hoà, nguyên Giám mục Giáo phận Nha Trang, nguyên giám quản Tông toà Giáo phận Ban Mê Thuột chủ sự, Đức Ông Đa Minh Hà Duy Khâm đại diện Đức Cha Vinh Sơn (đang chữa bệnh tại Sài Gòn), 55 linh mục cùng đồng tế và hơn 1000 giáo dân tham dự, trong đó khoảng hơn 100 người đến từ giáo xứ Vinh Hương..
 
Trước thánh lễ, linh mục quản xứ Gia Nghĩa Giuse Nguyễn Văn Khánh, hạt trưởng hạt Quảng Đức 2 ngỏ lời chào Đức Giám mục, quý cha, quý nam nữ tu sĩ, quí khách cùng toàn thể cộng đoàn, đồng thời giới thiệu sơ lược lịch sử hình thành giáo xứ và quá trình xây dựng thánh đường.
 
Đức Cha Phaolô mời gọi: Thánh đường là ngôi nhà chung, Giáo Hội là người quản lý và ước mong mọi người, không phân biệt tuổi tác, thành phần xã hội và tôn giáo, đều có thể đến bất cứ lúc nào để gặp gỡ Thiên Chúa, nếu muốn.
 
Nghi thức làm phép và rảy nước thánh thánh hóa ngôi thánh đường mở đầu thánh lễ.
 
Trong bài giảng lễ, Đức Cha chia sẻ: Dân Do Thái xưa (sách Isaia) vì chỉ chú trọng đến quyền lực trong cộng đồng dân Chúa nên xảy ra chia rẽ: ngoài đền thờ Giêrusalem, họ đã xây dựng một đền thờ khác để rồi, cùng thờ một Thiên Chúa nhưng 2 cộng đoàn lại hiềm khích nhau.
 
Thánh Phaolô trong thư gửi tín hữu Côrintô nói về một đền thờ khác, một đền thờ không xây dựng bằng vật chất nguy nga nhưng cần thiết và vững bền hơn bất kỳ đền thờ  kiên cố nào nơi trần gian, chính là tâm hồn mỗi người. Mỗi kitô hữu phải xây dựng đền thờ xứng đáng là nơi cư ngụ của Thiên Chúa Ba Ngôi, chính tâm hồn mình.
 
Xây dựng thánh đường là cần thiết để cộng đoàn có nơi xứng đáng để thờ phượng Thiên Chúa, để cử hành phụng vụ và các bí tích, cũng là nơi để mọi người đã hoặc chưa biết Chúa có thể đến gặp gỡ Ngài. Tuy nhiên điều cần thiết và quan trong hơn cả là mỗi Kitô hữu phải thiết lập đền thờ Thiên Chúa ngay trong tâm hồn mình bằng cách sống xứng đáng với ơn gọi của bí tích rửa tội”, ngài kết luận.
 

Sau lời nguyện giáo dân là nghi thức làm phép bàn thờ.
 
Cuối lễ, vị đại diện Ban Thường vụ Hội đồng giáo xứ thay mặt cộng đoàn Gia Nghĩa ngỏ lời cảm ơn Đức Cha Phaolô, Đức Cha Vinh Sơn, Đức Ông Đa Minh, toàn thể linh mục, đại diện các tôn giáo bạn, chính quyền các cấp, quý vị ân nhân và cộng đoàn phụng vụ đã đến hiệp thông cùng giáo xứ. Tiếp đến là buổi tiệc mừng.
 
 
Theo số liệu cha quản xứ cho biết, giáo xứ Gia Nghĩa được thành lập năm 1959 lúc đó thuộc giáo phận Đà Lạt. Đến năm 1968 được nhập về giáo phận Ban Mê Thuột.
 
Giáo xứ đã trải qua 2 thời kỳ quản xứ là các cha Giuse Nguyễn Văn Mạnh và cha Phanxicô Nguyễn Đức Hạnh.
 
Từ năm 1975 địa bàn này hoàn toàn không có linh mục và tu sĩ chăm lo công việc mục vụ. Mãi đến năm 2005 (tức là 30 năm sau), được sự chấp thuận của chính quyền địa phương, Đức cha giáo phận mới chính thức bổ nhiệm linh mục Giuse Nguyễn Văn Khánh đến vùng Gia Nghĩa, Quảng Đức.
 
Nhà thờ được khởi công xây dựng từ năm 2007, đến cuối năm 2010 cơ bản đã hoàn thành. Tuy nhiên do điều kiện cơ sở hạ tầng của toàn khu vực chưa ổn định, nên đến hôm nay mới tổ chức lễ khánh thành.
 
Được biết, giáo xứ  Gia Nghĩa có 5 giáo họ: Trường Xuân, Tân Hòa, ĐakNia, Bon Bukol và giáo họ Đức Mẹ Lên Trời.
 
Giáo họ Trường Xuân cách nhà xứ  17 km, Tân Hòa cách nhà xứ 14 km, ĐakNia cách 10 km, Bon Bukol cách 7 km, và Đức Mẹ Lên Trời cách 15km. Mỗi giáo họ đều có nhà nguyện riêng và thường xuyên có lễ Chúa Nhật và một vài ngày trong tuần.
 
Giáo xứ Gia Nghĩa hiện có 1.200 gia đình và 5.600 giáo dân, trong đó giáo dân dân tộc M’Nông là 2.500, dân tộc H’Mông 110.
 
ALBUM ẢNH
 

 

Tác giả bài viết: Ban VHTT Vinh Hương

 Tags: n/a

Tổng số điểm của bài viết là: 20 trong 4 đánh giá

Xếp hạng: 5 - 4 phiếu bầu
Click để đánh giá bài viết

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây