Giáo xứ Vinh Hương

Đền thánh Đức Mẹ Aparecida chốn bình an của các tín hữu Brazil

Thứ hai - 16/03/2026 21:37
Đền thánh Đức Mẹ Aparecida chốn bình an của các tín hữu Brazil
Đền thánh Đức Mẹ Aparecida chốn bình an của các tín hữu Brazil

Đền thánh Đức Mẹ Aparecida, một trong những trung tâm hành hương lớn và thu hút nhiều tín hữu đến viếng bậc nhất thế giới, đã nhận được lượt viếng kỷ lục trong năm 2025.

Theo số liệu chính thức vừa được công bố, đã có 10.5 triệu lượt khách hành hương và du khách đến nơi này trong năm 2025, tăng 15% so với năm 2024. Một trong những lý do là Năm Thánh 2025. Không ngạc nhiên khi thời gian hành hương cao điểm rơi vào những tháng cuối năm, đặc biệt vào dịp lễ kính Đức Mẹ Aparecida (12.10). Chỉ trong ngày lễ chính, Trung tâm Thánh Mẫu nổi tiếng của Brazil đã đón nhận 152.000 lượt khách. Thêm khoảng 342.000 người tham gia trong chuỗi cửu nhật cầu nguyện trước thời điểm lễ chính (từ 3-11.10), nâng tổng số tín hữu đến viếng trong dịp này lên 494.000 người. Giáng Sinh và Phục Sinh cũng là những thời điểm đông khách trong năm, với lần lượt khoảng 314.000 và 257.000 tín hữu đến viếng.


Đáng chú ýđền thánh cũng ghi nhận sự chuyển biến trong vòng 5 năm trở lại đây về thành phần khách hành hương. Theo đó, số lượng gia đình đi viếng riêng lẻ đang tăng lên và giảm đi số lượng những đoàn lớn. Điều này cho thấy Đức Mẹ Aparecida ngày càng được các tín hữu sùng kính, và họ tự tìm về chứ không chỉ thông qua chương trình chung do giáo xứ hoặc giáo phận tổ chức.

3 thế kỷ trước ở sông Paraíba

Cách đây hơn 300 năm, vào rạng sáng 12.10.1717, ba ngư dân người Brazil là Domingos Garcia, Filipe Pedroso và João Alves đi đánh cá ở sông Paraíba. Họ được giao nhiệm vụ cung cấp cá cho bữa tiệc chuẩn bị được tổ chức ở làng Guaratinguetá, nhân chuyến viếng thăm của Bá tước Don Pedro de Almeida xứ Assumar. Thế nhưng, may mắn đã không đến với họ. Suốt nhiều giờ liền, nhóm ba ngư dân chẳng bắt được con cá nào và gần như đã bỏ cuộc, đến khi ông João Alves kéo lưới và phát hiện một bức tượng Đức Trinh Nữ Maria, nhưng bị mất đầu. Lần kéo lưới kế tiếp, người này tìm được phần đầu của bức tượng. Và đến lần thứ ba, lưới đầy ắp cá. Hai ngư dân còn lại làm theo và kéo được những mẻ cá nặng trĩu lên thuyền.

Vài ngày sau, bộ ba ngư dân làm sạch và ghép lại bức tượng một cách hoàn chỉnh, với chiều cao 38cm. Ngư dân Filipe Pedroso mang tượng về túp lều đơn sơ của mình. Không lâu sau đó, tin tức về bức tượng lan nhanh và ngày càng có thêm nhiều người tìm đến để tôn kính Đức Trinh Nữ Maria và đọc kinh Mân Côi. Họ gọi bức tượng là “Nossa Senhora da Conceição Aparecida”, nghĩa là Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội đã Hiện Ra.

Theo thời gian, một nhà nguyện đã được xây dựng để thêm nhiều khách hành hương có thể tụ họp. Đến năm 1737, một nhà nguyện lớn hơn được hoàn thành. Từ đó, nhiều người kể lại những ơn lành mà họ nhận được nhờ lời chuyển cầu của Đức Mẹ, cũng như các phép lạ tại thánh địa này. Năm 1846, nhà thờ được khởi công và hoàn tất năm 1888. Đến năm 1904, tượng Đức Mẹ Aparecida bắt đầu đội triều thiên theo sắc lệnh của Đức Giáo Hoàng Piô X. Và năm 1930, Đức Piô XI chính thức công bố Đức Mẹ Aparecida là đấng bổn mạng của Brazil.

2025, năm của hành hương

Các đền thánh từ lâu đã là những điểm hành hương quen thuộc trên khắp thế giới. Dù không phải lúc nào cũng có số liệu chính thức và chi tiết, các báo cáo phần nào cho thấy quy mô của những nơi này. Ví dụ, đền thánh Đức Mẹ Guadalupe ở Mexico ước tính đã đón hơn 13 triệu người chỉ riêng trong thời gian diễn ra lễ kính vào ngày 12.12.2025. Khu vực đồi Tepeyac, nơi Đức Mẹ hiện ra trước thánh Juan Diego, ước tính đón khoảng 20 triệu khách mỗi năm.

Tại châu Âu, lượng khách hành hương phân bố đều hơn do có nhiều đền thánh, nhưng quy mô vẫn rất lớn. Chẳng hạn, đền thánh Fatima ở Bồ Đào Nha ghi nhận 6,2 triệu lượt khách năm 2024 (hiện chưa có số liệu năm 2025). Còn đền thánh Đức Mẹ Lộ Đức (Pháp) đón gần 4 triệu lượt khách hành hương trong năm 2025, cao hơn hẳn con số trung bình mỗi năm là hơn 3 triệu người. Khách hành hương cũng đã tìm đến các đền thánh nổi tiếng khác trong Năm Thánh 2025. Đền thánh San Giovanni Rotondo, trung tâm hành hương nổi tiếng gắn liền với Thánh Piô Năm Dấu, đã chứng kiến làn sóng hành hương gia tăng trong năm 2025. Hơn 3 triệu lượt người đã viếng mộ phần của ngài ở thánh đường Thánh Piô thành Pietrelcina. Đền thờ nổi tiếng của thánh Giacôbê ở Tây Ban Nha là Santiago de Compostela tiếp đón 530.987 khách hành hương có chứng nhận trong năm 2025, đánh dấu kỷ lục cao nhất từ trước đến nay và tăng 6% so với năm 2024.

Các công trình Công giáo cũng thu hút rất nhiều du khách và các tín hữu từ khắp thế giới. Cụ thể, nhà thờ Đức Bà Paris đón khoảng 11 triệu lượt khách trong năm ngoái, vượt qua Bảo tàng Louvre vốn là bảo tàng được tham quan nhiều nhất thế giới nhưng chỉ đón 9 triệu lượt khách cùng năm.
BẠCH LINH

Nguồn tin: www.cgvdt.vn

  Ý kiến bạn đọc

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây