Giáo xứ Vinh Hương

Tên của một linh mục Dòng Tên được đặt cho một tiểu hành tinh

Thứ bảy - 17/06/2023 19:53
Tên của một linh mục Dòng Tên được đặt cho một tiểu hành tinh
Trong bản tin ngày 12/6, Nhóm Làm việc Đặt tên cho Các Tiểu hành tinh thuộc Liên đoàn Thiên văn Quốc tế công bố danh sách tên gọi của các tiểu hành tinh mới được phát hiện, trong đó tiểu hành tinh 53053 được đặt theo tên của cha Sabino Maffeo, Dòng Tên, 101 tuổi, hiện đang sống tại nhà hưu của Dòng Tên tại Roma.
 

Tiểu hành tinh 53053 Sabinomaffeo (theo tên của cha), được phát hiện ngày 12/12/1998, là một tiểu hành tinh ở vành đai chính, nằm ổn định giữa Sao Hỏa và Sao Mộc. Nó có độ nghiêng rất thấp là 1,50°, và quỹ đạo của nó gần như tròn, với độ lệch tâm chỉ 0,057. (wgsbn-iau.org 12/6/2023)

Cha Sabino Maffeo, S.J., sinh năm 1922, là một nhà giáo dục vĩ đại tại trường Dòng Tên Massimiliano Massimo tại Roma. Ngài từng là giám tỉnh của Tỉnh Roma của Dòng Tên và giám đốc kỹ thuật của Radio Vatican trong 12 năm. Sau đó, cha Maffeo được bổ nhiệm làm phó giám đốc và bề trên cộng đoàn Đài Thiên văn Vatican từ năm 1985 đến 2003. Sau đó, cha phụ trách về lịch sử và văn khố của Đài Thiên Văn Vatican đến khi nghỉ hưu năm 2017.

Hiện tại, ở tuổi 101, cha Maffeo vẫn tự đi lại với chiếc xe đẩy của người già. Cha có thể kể về các thành viên trong gia đình của ngài nhưng không thể nhớ tên của họ trừ tên của mẹ. Khi cha được cho xem tờ thông tin đăng hình của ngài và thông báo tên của ngài được đặt cho một tiểu hành tinh, ngài không nhận ra người trong hình là mình, nhưng nói: “điều đó thật thú vị!”

Ngày 1/11 năm ngoái, nhân dịp sinh nhật thứ 100 của cha, ĐTC Phanxicô đã gởi một thư chúc mừng và hiệp ý với cha tạ ơn Thiên Chúa về những điều lớn lao Người đã thực hiện cho cha trong 100 năm qua.

Văn Yên, SJ - Vatican News

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây