Giáo xứ Vinh Hương

Giáo xứ Vinh Hương - Ngắm nguyện thứ ba Tuần Thánh

Thứ ba - 15/04/2014 10:55

Trong phụng vụ Tuần Thánh, suy gẫm về 15 sự thương khó Chúa là điểm then chốt. Đây là cơ hội để mỗi giáo dân hướng về cuộc khổ nạn của Chúa, là dịp để người Kitô hữu tham gia vào giờ kinh của Giáo hội. Hình thức ngắm đứng là điểm đặc thù của Công Giáo Việt Nam.

Vào lúc 18 giờ 30 thứ ba ngày 15.04.2014, tại nhà thờ giáo xứ, giáo họ Thanh Tân đảm trách ngắm từ thứ 7 đến thứ 15 trong 15 sự Thương Khó của Chúa.

Xin giới thiệu hình ảnh các thứ Ngắm của những vị dại diện giáo dân trong giáo họ Thanh Tân:
 

 
Thứ bảy : Ông Gioan Baotixita Nguyễn Văn An

"...Thương Đức Chúa Giê-su vác Thánh Giá nặng vì tội chúng con, xin cho chúng con được lòng ghét tội, kẻo làm khốn cho Đức Chúa Giê-su làm vậy. Amen."
 
 
Thứ mười : Bà Têrêxa Nguyễn Thị Thành

"...Thương Đức Chúa Giê-su chịu đóng đinh vì cả và loài người ta, xin dâng mình chúng con cho Đức Chúa Giê-su, vì đã lấy hết máu mình mà chuộc tội cho thiên hạ . Amen."
 

 
Thứ mười một : Ông Gioan Baotixita Nguyễn Đình Phú

"...Thương Đức Chúa Giê-su cùng Đức Mẹ, xin cho chúng con được làm con rất thánh Đức Bà, như ông thánh Gio-an thuở xưa . Amen."
 

 
Thứ mười hai : Bà Têrêxa Nguyễn Thị Ngọc Linh

"...Thương Đức Chúa Giê-su, xin cho chúng con đẹp lòng Đức Chúa Giê-su liên, chớ bắt chước quân Giu-dêu lấy của chua cho uống, ấy là chớ làm tội lỗi mất lòng Đức Chúa Giê-su nữa. Amen."
 

 
Thứ mười ba : Bà Maria Nguyễn Thị Kim Yên

"...Đội ơn Cha Cả đã chịu chết vì con dữ là chúng con, xin dốc lòng chừa mọi tội, làm cho Đức Chúa Giê-su chịu chết làm vậy. Amen."
 

 
Thứ mười bốn : Ông Phaolô Đặng Xuân Thuận

"...Xin Đức Chúa Giê-su thương chúng con còn ở dưới thế, trông ngày sau thấy mặt cực tốt cực lành, như các thánh ở ngục tổ tông xưa. Amen."
 

 
Thứ mười lăm : Ông Phêrô Lê Văn Điệt

"...Thương Đức Chúa Giê-su để cho người ta cất xác xuống dất. Xin cho chúng con nhớ đến những sự thương khó Đức Chúa Giê-su xưa chịu vì tội thiên hạ, mà tích trong lòng chúng con cho đến lọn đời. Amen."
 

 
Áp ngắm : Ông Phêrô Hoàng Thanh Trường và ông Giuse Nguyễn Ngọc Điệp

 

Tác giả bài viết: Caohuong

 Tags: n/a

  Ý kiến bạn đọc

Những tin mới hơn

Những tin cũ hơn

Bạn đã không sử dụng Site, Bấm vào đây để duy trì trạng thái đăng nhập. Thời gian chờ: 60 giây